TPHCM: Đường hoa Nguyễn Huệ chào xuân với một đàn ngựa

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/1/2014 | 7:57:00 AM

Đúng 19h tối 28/1 (28 tháng chạp Âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ 2014 mang chủ đề “TPHCM - Thành phố tôi yêu” đã chính thức được khai mạc và mở cửa chào đón du khách tham quan trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Tham dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nhiều vị lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng đại diện các cơ quan ban ngành trong và ngoài nước. Trước khi khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, các đại biểu đã dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực vườn mai trước UBND TP. Phó chủ tịch UBND TPHCM, Hứa Ngọc Thuận đã phát biểu khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2014.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 đã chính thức khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 đã chính thức khai mạc

Điểm nhấn của đường hoa năm nay là hình ảnh năm con ngựa kéo cỗ xe hoa đồng hồ. Hình ảnh đàn ngựa đang chạy đua vượt thời gian, như thông điệp cho chặng đường tiến lên phía trước còn cần nhiều nỗ lực để đạt thành công. Thời gian không chờ đợi ai, để hoàn thiện bản thân, phát triển đất nước, mỗi chúng ta phải ý thức giá trị của thời gian, phải tranh thủ học hỏi để đưa đất nước vượt qua những thách thức của thời đại mới.

Hai bên lối vào là tiểu cảnh "Khai hội mừng xuân", được cách điệu bằng hai khóm hoa mai lớn thay lời chúc Tết gửi đến du khách. Cạnh đó là hình ảnh "Đất phương Nam" với hàng dừa làm bằng tre cùng những giỏ hoa đầy màu sắc. Theo Ban tổ chức, những nét văn hóa cơ bản như cầu khỉ, ao sen, giàn bầu, bí, ruộng lúa... được giữ lại.

Hàng vạn người dân tham quan đường hoa sau buổi lễ khai mạc 
Hàng vạn người dân tham quan đường hoa sau buổi lễ khai mạc 

Đường hoa năm nay còn có quả địa cầu trên thảm hoa sắc màu rực rỡ, xung quanh là những chiếc đồng hồ và những bàn tay cách điệu nhằm chuyển tải thông điệp hãy ý thức từng phút từng giây để bảo vệ hành tinh xanh. Tại đây còn có nhiều tiểu cảnh, những tảng đá, đồi núi, cỏ cây hoa lá đan xen nhau tạo nên nét đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên.

Ngoài ra để cổ động cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, bộ nhạc cụ gồm đàn tì bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu của môn nghệ thuật này được mô phỏng với kích thước khổng lồ giữa rừng hoa rực rỡ.

Nét mới của đường hoa năm nay là có thêm khu triển lãm nghệ thuật sắp đặt rau - củ - quả. Đường hoa còn dành một khu để nhắc nhở người dân biết đến biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến đời sống, đó là cụm cảnh cây khô cằn, sỏi đá, thay lời nhắc nhở mọi người hãy luôn giữ gìn môi trường.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ trong thời gian 7 ngày, khai mạc từ 19h tối 28/1 (28 tháng Chạp), bế mạc vào 22h khuya ngày 3/2 (mùng 4 Tết). Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan đường hoa trong suốt thời gian này.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Từ cuối giờ chiều, hàng trăm người dân đã bắt đầu đổ về đường Nguyễn Huệ để chờ đón lễ khai mạc
Từ cuối giờ chiều, hàng trăm người dân đã bắt đầu đổ về đường Nguyễn Huệ để chờ đón lễ khai mạc
Lãnh đạo TƯ và TPHCM cùng các đại biểu tiến về lễ đài để cắt băng khai mạc đường hoa.
Lãnh đạo TƯ và TPHCM cùng các đại biểu tiến về lễ đài để cắt băng khai mạc đường hoa.
 
Đoàn đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2014.
Đoàn đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2014.
Tham quan đường hoa
Tham quan đường hoa
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biển đảo quê hương
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biển đảo quê hương
 
Đường hoa Nguyễn Huệ trước và sau lễ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ trước và sau lễ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ trước và sau lễ khai mạc
 
Sau nhiều giờ chờ đợi, đúng 20h đường hoa đã chính thức mở cửa chào đón người dân tham quan
Sau nhiều giờ chờ đợi, đúng 20h đường hoa đã chính thức mở cửa chào đón người dân tham quan
Đường hoa chật nêm người tham quan
Đường hoa chật nêm người tham quan
Người dân chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ
Người dân chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) khai hội vào sáng sớm 5-2, tức mồng 6 Tết Giáp Ngọ.

Chợ quê ngày tết diễn ra tại xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) và xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc). Hai phiên chợ này là nơi người dân bày bán sản vật địa phương mang tính cầu may đầu năm.

Phố thị Đà Nẵng đang khoác lên mình chiếc áo mới đầy hương sắc chào đón thời khắc năm mới Giáp Ngọ 2014. Đêm, thành phố rực sáng với những ánh đèn điện, đường hoa, cổng chào, biển hiệu... rộn rã lòng người đón Tết.

Buổi chiều ở chợ hoa Hàng Lược dưới nắng vàng ấm áp. Vẫn tấp nập nhưng năm nay lượng người không đông bằng mọi năm.

Chợ hoa Hàng Lược đang bước vào những ngày "cao trào" đón người dân đến mua đào chơi Tết. Họp từ sáng sớm, tan trong đêm muộn, người Hà Nội chẳng ai lại không ghé qua đây một lần cho dù có thể chẳng mua gì.

Lễ rước mẫu trong lễ hội đền Đông Cuông.
(Ảnh: Hoàng Đô)

YBĐT - Văn Yên (Yên Bái) là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, nổi tiếng với những lễ hội văn hóa đặc sắc được thể hiện qua phong tục, tập quán, qua lao động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục