Bắc Ninh tổ chức lễ hội đền Đô sau 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2022 | 3:18:26 PM

Sau 2 năm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, năm nay Lễ hội đền Đô - tưởng nhớ công ơn 8 vị vua triều Lý chính thức được mở cửa đón khách trở lại với phương châm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, gọn nhẹ.

Sau 2 năm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, năm nay Lễ hội đền Đô- tưởng nhớ công ơn 8 vị vua triều Lý chính thức được mở cửa đón khách trở lại.
Sau 2 năm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, năm nay Lễ hội đền Đô- tưởng nhớ công ơn 8 vị vua triều Lý chính thức được mở cửa đón khách trở lại.

Trao đổi với phóng viên báo chí, bà Cao Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Đình Bảng (Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh), Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đền Đô cho biết, Lễ hội năm nay được tổ chức đón khách thập phương trở lại với phương châm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, gọn nhẹ đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng "thích ứng, linh hoạt”.

"Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của vua Lý Công Uẩn, người khai mở vương Triều Lý, phát triển văn minh Đại Việt. Lễ hội cũng là dịp góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, để tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam" - bà Liên nói.

Theo bà Cao Thị Hồng Liên năm nay, lễ hội đền Đô sẽ chỉ được tổ chức trong 2 ngày từ 14,15/4 (tức ngày 14,15/3 Âm lịch) khác với mọi năm là tổ chức diễn ra trong 3 ngày với nhiều trò chơi dân gian, truyền thống hát quan họ, đấu cờ tướng, tổ tôm điếm, thi gói bánh phu thê, thi nấu cơm liêu đất…

Phần lễ thay vì huy động trên 2.000 người tham gia, thì năm nay đoàn rước giảm xuống còn 600 người tham gia nhưng vẫn đảm bảo đúng, đủ các phần nghi lễ theo phong tục, truyền thống dân gian.

Mở đầu là Lễ khai hội với nghi thức "Túc Yết” (tức nghi thức rước Lý Thánh Mẫu Minh Đức Hoàng Thái hậu Phạm Thị) để nhớ ơn người đã có công sinh thành ra đức vua Lý Thái Tổ. Nghi thức này cũng có ý nghĩa là lễ báo hiếu, lễ rước Thánh Mẫu về dự đại lễ của con.

(Theo VOV)

Các tin khác

Phục hồi du lịch thích ứng trạng thái bình thường mới, ngành du lịch Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, sản phẩm mới, tăng sức hấp dẫn, giàu tính trải nghiệm để thu hút du khách.

Vào dịp tháng 5 về, mọi ngả đường thành phố Hải Phòng lại rợp trời hoa phượng nở.

Ngày 13/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2022.

Suối nước nóng ở Phong Dụ Thượng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách. (Ảnh: T.L)

Văn Yên đã quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển các làng nghề tại 5 xã đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể 6 khu di tích.

Hồ Thác Bà lung linh, mê hoặc trong cảnh rượt đuổi, vây bắt tội phạm trong phim Bão Ngầm đang phát khung giờ vàng trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường các hoạt động, giải pháp kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách dịp 30/4 và 1/5; trong đó, đặc biệt tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội để thu hút du khách đến Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục