Huyện Yên Bình tổ chức Lễ hội đình Ba Chãng xuân Giáp Thìn

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/2/2024 | 3:42:06 PM

YênBái - Sáng 14/2, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, UBND huyện Yên Bình tổ chức bảo tồn Lễ hội đình Ba Chãng, xã Phúc An năm 2024.

Liên hoan văn nghệ tại Lễ hội đình Ba Chãng, Phúc An.
Liên hoan văn nghệ tại Lễ hội đình Ba Chãng, Phúc An.


Đình Ba Chãng, xã Phúc An được xây dựng vào khoảng năm 1890 - 1900, đánh dấu mốc lịch sử thời gian di cư của người Cao Lan từ huyện Sơn Dương đến lập làng Ba Chãng, làng Khuôn Đát, xã Vô Tha, tổng Ẩm Phúc, phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang (nay là xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), đồng thời gắn với lịch sử xây dựng và phát triển hàng trăm năm của vùng đất Phúc An xưa và nay. Đình Ba Chãng thờ cúng Thành Hoàng tức Phúc Thần - người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Chãng… 

Ngoài ra, trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa, là những thánh Mẫu đã có công khai phá, dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. 

Năm 2016, đình Ba Chãng được UBND tỉnh Yên Bái cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội tri ân Thành Hoàng và các vị tiền nhân để cầu mong một năm mới mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành. 

Ngoài ra, vào ngày 2/2 Âm  lịch và rằm tháng 8 Âm lịch hàng năm, đình làng Ba Chãng còn mở lễ hội gieo trồng ngũ cốc, vạn vật và lễ cúng thần nông - tạ mùa.


Dân làng dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật địa phương.

Trong Lễ hội đình Ba Chãng, xã Phúc An, dân làng dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật địa phương như: lúa nếp, bánh dày, thịt lợn, xôi, gà… cầu mong mọi điều tốt lành may mắn, sức khỏe, bình an. 

Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ, thi giã bánh giày, đan rọ tôm...

Lễ hội bảo tồn đình Ba Chãng không chỉ là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Cao Lan, xã Phúc An mà thông qua đó còn giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào, tôn vinh giá trị tinh hoa dân tộc của cha ông. Đây cũng là dịp để Phúc An quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương.

Minh Huyền

Tags Yên Bình Ba Chãng Phúc An Thác Bà

Các tin khác
Trạm Tấu trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong dịp Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượt du khách đến với tỉnh Yên Bái và doanh thu từ du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Nghệ nhân Giàng A Su thực hành nghi lễ theo phong tục dân tộc Mông.

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, du khách trong và ngoài tỉnh lại lên vùng cao Trạm Tấu để dự Lễ hội Gầu Tào: Lễ hội được huyện Trạm Tấu phục dựng, tổ chức từ năm 2019, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và quảng bá hình ảnh, nét đặc sắc của người Mông Trạm Tấu nói riêng.

Du khách thưởng trà trên đỉnh Suối Giàng.

Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn được thiên nhiên ban tặng những rừng chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi. Những gốc chè cổ sống ở nơi quanh năm giá lạnh, ẩn mình trong mây mù đã tạo ra hương vị thơm ngon mà không ở nơi đâu có được.

Sắc thắm thảo nguyên hoa Chi pâu và biển mây trên đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu.

Ba ngày cho một chuyến đi, nhưng thực tế thời gian bạn bè đồng học của chúng tôi chỉ lưu lại Yên Bái được ngày rưỡi. Thành thử, “chủ nhà” phải lên lịch trình thật kỹ, “gạn” thời gian cho hành trình du ngoạn Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải. Gấp gáp thế sẽ rất mệt. Nhưng ngay sau khi đón khách tại thành phố Yên Bái, mà người xa nhất đến từ miền Tây xứ Nghệ; Nghi Xuân, Hà Tĩnh và người ở gần hơn thì đến từ Quảng Ninh, Lạng Sơn… chúng tôi tốc hành đi Nghĩa Lộ lúc xế chiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục