Huyện Yên Bình khai hội đền Mẫu Thác Bà

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/2/2024 | 3:17:54 PM

YênBái - Sáng 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền Mẫu Thác Bà, huyện Yên Bình đã khai hội đền thu hút đông đảo bà con nhân dân cùng du khách thập phương. Đây là lễ hội thường niên đầu xuân vùng sông Chảy của huyện Yên Bình.

Nghi thức tế lễ tại Lễ khai hội đền Mẫu Thác Bà xuân Giáp Thìn.
Nghi thức tế lễ tại Lễ khai hội đền Mẫu Thác Bà xuân Giáp Thìn.

Đúng 7  giờ 30 phút, Lễ hội chính thức bắt đầu với các nghi thức như: rước kiệu cá, rước lễ vật, nổi trống chiêng khai hội và nghi thức tế lễ. 

Đền Mẫu Thác Bà nằm trên núi Hoàng Thi ở độ cao 70m so với chân núi. Truyền thuyết kể lại rằng, vào đời các vua hùng trị vì đất nước có một nàng công chúa tên gọi là Minh Đạt được vua cha cắt cử trông coi vùng Trôi Thuỷ (vùng sông Chảy ngày nay) để dạy nhân dân khai khẩn đất hoang, trồng lúa dệt vải hình thành nên châu Thu, châu Vật, phủ Bình trù phú. Khi bà mất, nhớ đến công lao to lớn của bà nên nhân dân đã lập đền thờ phụng ngay trên ngọn thác tại xã Đạo Ngạn, nay là thị trấn Thác Bà. Hàng năm Công chúa thường hiển linh tạo phúc làm cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, giúp nhân dân vượt thác vượt ghềnh, làm ăn buôn bán phát đạt.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình và xã Thác Bà dâng hương tại đền Mẫu Thác Bà.

Truyền thuyết còn kể rằng, dưới thời nhà Trần tướng quân Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật trong một lần xuất quân đánh giặc ngoại xâm, khi qua đền ông và nghĩa quân đã vào đền kính bái và được thánh mẫu giúp đỡ đã dẹp yên giặc thù. Khi đoàn quân thắng trận trở về, Chiêu Văn Vương đã ban tặng cho đền là Mỹ Tự Thác Bà tối linh từ. Qua các triều đại, vua đã ban  6 sắc phong cho đền. Từ đó đã trở thành thông lệ cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng, ngày rằm tháng 4, ngày 17 tháng 7 và rằm tháng Chạp là ngày lễ tri ân Thánh Mẫu. Trong đó, ngày mùng 9 tháng Giêng là ngày lễ chính để trăm họ tụ họp, mở hội rước Mẫu, dâng lên lễ vật hoa tươi trái ngọt, chè kho và rước cá để tỏ lòng tôn kính và cầu thánh Mẫu phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, nhà nhà no đủ.    
   
                      Sôi nổi phần thi đấu đẩy gậy trong phần hội tại Lễ khai mạc.   

Cũng như các lễ hội khác, Lễ hội đền mẫu Thác Bà cũng được chia làm 2 phần. Sau phần lễ kính Mẫu là phần hội, bà con nhân dân và du khách được tham gia và cổ vũ cho các trò chơi mang đậm  bản sắc văn hóa dân gian như kéo co, ném còn,
 bóng chuyền, cờ tướng, đẩy gậy…. 

Lễ hội đền Mẫu Thác Bà được huyện Yên Bình tổ chức hàng năm không chỉ lưu giữ nét đẹp văn hóa tâm linh để mọi người tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân mà còn là dịp giáo dục các thế hệ hôm nay biết trân trọng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo khi thế vui tươi phấn khởi ngay từ đầu năm mới.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được khẳng định, đền Mẫu Thác Bà đã được UBND tỉnh Yên Bái quyết định xếp hạng Di tích văn hóa, lịch sử cấp tỉnh năm 2004 và ngày 18/6/2021 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận đền là Di tích quốc gia thuộc Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Thác Bà. Năm 2023, Đền Mẫu Thác Bà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa về quy mô và tầm vóc.
   
                                      
Minh Huyền


Tags Huyện Yên Bình đền mẫu Thác Bà đi lễ

Các tin khác
Người dân tham gia ném pao quanh cây nêu tại Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024.

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, sáng 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại huyện Trạm Tấu đã diễn ra lễ hội Gầu Tào năm 2024. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của huyện vùng cao Trạm Tấu, thể hiện đặc sắc các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông nói chung, của người Mông Trạm Tấu nói riêng.

Sáng nay - 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại sân vận động trung tâm xã, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hội cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đặc biệt, màn đại Dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự Lễ hội.

Nghi lễ dâng chúc văn tại Lễ hội đình Phúc Hoà, xã Hán Đà

Sáng 17/2 (tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), huyện Yên Bình tưng bừng tổ chức Lễ hội đình Phúc Hòa, xã Hán Đà.

Màn múa Dậm Thuông trong Lễ hội Xo may

Lễ hội Xo May (cầu may) của xã Mường Lai năm nay sẽ tái hiện Lễ đón dâu của người Tày với hình thức sân khấu hóa; Màn Dậm Thuông tăng lên 300 diễn viên và có thêm phần múa quạt. Có thêm hoạt động chọi dê và bắt trạch trong chum để nhân dân và du khách trải nghiệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục