Yên Bái tập huấn về bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Xòe Thái

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/7/2024 | 7:39:12 AM

YênBái - Trong 3 ngày, từ 29 - 31/7, tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn về bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Xòe Thái năm 2024.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn được chuyên viên Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, các nghệ nhân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ truyền đạt các chuyên đề như: các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và công tác bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn tỉnh Yên Bái; truyền dạy kỹ năng thực hành Nghệ thuật Xòe Thái.

Từ xưa đến nay, Nghệ thuật Xòe Thái là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần, được hình thành và phát triển cùng với cộng đồng người Thái; phản ánh sự đa dạng văn hóa, mang thông điệp về sự cởi mở, thân thiện, đoàn kết, gắn kết cộng đồng. Tại Phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNSSCO diễn ra tại Paris (Pháp), Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó cho thấy Nghệ thuật Xòe Thái không chỉ là di sản của nhân dân các dân tộc Yên Bái mà còn là di sản chung của toàn nhân loại với trách nhiệm cùng gìn giữ, bảo tồn.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên hiểu rõ hơn về di sản Nghệ thuật Xòe Thái và công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh đẹp về Nghệ thuật Xòe Thái trong dịch vụ du lịch cộng đồng phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bùi Minh

Tags Nghệ thuật Xòe Thái Nghĩa Lộ tập huấn bảo tồn văn hóa

Các tin khác
Truyền thông, kích cầu du lịch trên các nền tảng số.

Để kích cầu tăng trưởng du lịch, trong tháng 7/2024, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục truyền thông, quảng bá thúc đẩy du lịch nội địa và du lịch quốc tế trên website du lịch quốc gia tại địa chỉ: https://vietnamtourism.gov.vn/ và http://vietnam.travel. Đồng thời, thông tin du lịch cũng được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, Zalo…).

La Via Appia được xây dựng vào năm 312 trước Công nguyên.

Tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới, UNESCO đã chính thức công nhận La Via Appia, còn được gọi là "Regina Viarum" hay "Nữ hoàng của các con phố,” là Di sản thế giới.

Khách du lịch lên tàu chuẩn bị tham quan vịnh Lan Hạ (H.Cát Hải, Hải Phòng) - Ảnh: Minh Phong

Bắt đầu từ ngày 01/08/2024, Hải Phòng sẽ chính thức điều chỉnh mức phí tham quan tại nhiều điểm du lịch, với mức tăng mạnh nhất tập trung tại quần đảo Cát Bà.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 9,98 triệu lượt.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục