Vân Hội khai thác tiềm năng phát triển du lịch

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2024 | 7:45:12 AM

YênBái - Với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, thời gian qua, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã tích cực khai thác những lợi thế, tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hoặc những đặc sản địa phương để thu hút du khách, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động vùng nông thôn.

Du khách chụp ảnh tại đầm sen Vân Hội.
Du khách chụp ảnh tại đầm sen Vân Hội.

Mô hình Homestay "Ao xanh Vân Hội” do anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Minh Phú làm chủ quản lý. Ngày cao điểm, có khoảng gần 500 khách du lịch đến trải nghiệm tắm Ao xanh, nghỉ ngơi thư giãn. Hiện nay, anh Sơn liên kết với các điểm du lịch tâm linh, sinh thái, trải nghiệm trong xã để nhận hợp đồng theo tour trọn gói. Đồng thời, đặt hàng theo đơn với một số hộ dân để có nguồn thực phẩm sạch và đặc sản đặc trưng của địa phương như: cua đồng, ốc nhồi, ếch, cá bống suối… đảm bảo nhu cầu trải nghiệm, thưởng thức của du khách. Bên cạnh đó, anh Sơn đầu tư xây dựng 1 ngôi nhà sàn bằng gỗ có tổng diện tích trên 300 m2 để thu hút du khách đến lưu trú.

Anh Sơn cho biết: "Ý tưởng làm mô hình homestay đã nung nấu trong tôi từ rất lâu, vì không có tiền để đầu tư nên tôi cứ làm dần, lúc đầu chỉ là bãi tắm nhỏ, tích góp dần cộng thêm vay mượn tiền, tôi đầu tư làm hệ thống đường, hành lang, cải tạo lại bãi tắm và làm nhà hàng phục vụ ăn uống nghỉ ngơi, tham quan, thư giãn cho du khách”. 

Điểm tham quan "Sen quê Vân Hội” của anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Lao Động đi vào hoạt động được hơn 4 năm nay cũng đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của người dân, các bạn trẻ và du khách tìm đến trải nghiệm check-in mùa sen nở. Để thuận lợi cho khách du lịch đến trải nghiệm quay phim, chụp ảnh lưu niệm, anh Thắng đã xây dựng 1 nhà sàn và 5 chòi nghỉ trên đầm sen cùng hệ thống cầu phao đi trên đầm sen tới các điểm nhà sàn, chòi nghỉ, bảo đảm an toàn cho du khách thay vì di chuyển bằng thuyền như trước đây. Bên cạnh đó, anh Thắng cũng tổ chức nấu ăn khi du khách có nhu cầu với giá cả bình dân. 

Anh Thắng cho biết: "Lúc đầu, tôi chỉ làm quy mô nhỏ. Sau đó, tôi thuê một phần diện tích đầm để trồng sen, làm hệ thống nhà nổi, trang trí thêm phong cảnh. Mùa sen tập trung chủ yếu là tháng 5, tháng 6 dương lịch, lượng khách khá đông, nhất là những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và ngày nghỉ cuối tuần. Để thu hút lượng khách ổn định, tôi đã trồng thêm các loại hoa, cây cảnh trên đồi và hoa súng thái dưới đầm, cùng với đó tôi cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm như câu cá thư giãn, khám phá trải nghiệm và liên kết với các hộ làm du lịch kinh doanh trong xã, các địa phương khác để tạo ấn tượng cho du khách trong hành trình du lịch tại địa phương tôi”. 

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua, xã Vân Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các mô hình du lịch sinh thái homestay, mô hình du lịch khám phá, trải nghiệm. Các điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Vân Hội đã tích cực tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đón khách du lịch, tập trung chủ yếu tại các điểm như: "Thung lũng hoa tình yêu” ở thôn Khe Mon; "Sen quê Vân Hội”, thôn Lao Động; "Nhà nổi Vân Hội”, thôn Đồng Chão; "Thung lũng hoa ven hồ”, thôn Lao Động; "Đầm sen Vân Hội”, thôn Khe Mon; mô hình du lịch homestay "Ao xanh Vân Hội” ở thôn Minh Phú; nhà nghỉ Ao xanh, thôn Đồng Chão… Homestay "Ao xanh Vân Hội” là điểm chính, thu hút lượng du khách đến với Vân Hội, chiếm khoảng 50% lượt người đến với địa phương hàng năm. 

Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đưa phát triển du lịch là một trong những chỉ tiêu chủ yếu vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trọng tâm, phát triển du lịch tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông thôn tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, đón 6.565 lượt khách trong đó khách nước ngoài là 1.550 lượt khách, doanh thu 5,252 tỷ đồng. 

Ông Tống Gia Công - Chủ tịch UBND xã Vân Hội cho biết: "Để thúc đẩy du lịch của địa phương, xã vận động, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn, áp dụng chuyển đổi số vào quảng bá và mở rộng thị trường du lịch; khuyến khích các hộ dân hình thành liên kết trong phát triển các loại mô hình du lịch; phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và các ngành chức năng hướng dẫn, tập huấn kỹ năng làm du lịch, hỗ trợ kinh phí theo quy định của Nhà nước cho người dân triển khai các mô hình homestay. Cùng với đó, xã cũng chỉ đạo các mô hình homestay tập trung nâng cấp đạt tiêu chuẩn OCOP để xây dựng bản sắc du lịch riêng biệt, hấp dẫn và đặc sắc cho địa phương”. 

Tiềm năng và lợi thế về thiên nhiên đã ban tặng cho Vân Hội những điều kiện khác biệt để địa phương đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch trong thời gian tới. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Thanh Tân

Tags Vân Hội Trấn Yên tiềm năng du lịch homestay

Các tin khác
Sông Hồng tạo dấu ấn rất rõ nét trong sự hình thành và phát triển vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa của một vùng rộng lớn của Yên Bái.

Sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái dài 120 km (còn gọi là sông Thao), điểm đầu là xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, điểm cuối tại ghềnh Hạc, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Sông Hồng mang lại nhiều lợi thế phát triển, góp phần hình thành vùng văn hóa lớn của tỉnh Yên Bái - vùng văn hóa sông Hồng với nhiều giá trị phong phú và đặc sắc.

Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh.(Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế chụp ảnh lưu niệm với chủ Homestay Loan Khang, xã Nghĩa Lợi)

Thị xã Nghĩa Lộ đã thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các nhà hàng, quán ăn, các cơ kinh doanh dịch vụ du lịch; hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng...

Lễ hội được hoãn dù công tác chuẩn bị đã thực hiện nhiều ngày nay. Ảnh minh họa

Để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngày 11/9, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã có Công văn số 176 thông báo về việc hoãn tổ chức Lễ hội Sơn tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện" dự kiến diễn ra vào 20h tối ngày 12/9/2024. Đây là lần thứ hai huyện thông báo hoãn sự kiện vì lý do phòng chống bão số 3.

Tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thông báo về việc tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào cuối tuần này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục