Văn Chấn đón trên 15.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2025 | 10:13:58 AM

YênBái - Trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ huyện Văn Chấn đã đón 15.800 lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ hội Cầu Mùa dân tộc Khơ Mú dịp đầu xuân ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn
Chấn thu hút khách du lịch.
Lễ hội Cầu Mùa dân tộc Khơ Mú dịp đầu xuân ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn thu hút khách du lịch.

Sự gia tăng này có được nhờ thời tiết thuận lợi, các hoạt động du xuân, lễ hội được tổ chức hấp dẫn cùng với công tác quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú, dịch vụ đã  tăng cường liên kết nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách.



Để thu hút và đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Văn Chấn đã niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại của du khách tại địa bàn quản lý, không để xảy ra hiện tượng mất an ninh, an toàn; không để xảy ra tình trạng gian lận, ép giá, chèo kéo, đeo bám khách, các nhà hàng phục vụ khách du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, bán công khai, bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với đó, Văn Chấn tổ chức nhiều hoạt động sự kiện, văn hóa, thể thao, lễ hội đặc sắc hấp dẫn như: Chương trình văn nghệ "Văn Chấn - mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025”, không gian pha trà, thưởng trà và cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Mông (xã Suối Giàng), hoạt động du lịch mạo hiểm tại Aeris Hill, khám phá hang động Tiên Nữ, nghỉ dưỡng; trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái (xã Tú Lệ), hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng và trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái (thị trấn Sơn Thịnh), Lễ hội Cầu Mùa, dân tộc Khơ Mú và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân (xã Nghĩa Sơn), Lễ hội Cầu Đình của dân tộc Tày và đón bằng di tích cấp tỉnh Đình An Lương (xã An Lương)...

Trong dịp đầu xuân năm nay, khách du lịch chủ yếu đi theo nhóm gia đình đã được hưởng đầy đủ các dịch vụ từ thăm quan, nghỉ dưỡng đến đưa đón trải nghiệm nội vùng và liên kết với các địa phương. Theo thống kê dịp này có 1.730 lượt khách quốc tế và 14.070 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 14,22 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng, phòng trung bình đạt 1,5 ngày, tương đương khoảng 50%.

Với mục tiêu đón 40.000 luợt khách trở lên trong năm 2025, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch công đồng theo hướng xanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có nhằm thu hút thêm nhiều du khách đến trải nghiệm. Huyện cũng chỉ đạo 24 xã, thị trấn tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, tổ chức các lễ hội truyền thống góp phần tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương.
Bùi Minh

Tags Văn Chấn Tết Nguyên đán Ất Tỵ du khách

Các tin khác

Mùa xuân về, khi những cơn gió lạnh nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của Yên Bái - một vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đa dạng, phong phú. Mùa xuân đặc biệt lý tưởng bởi các loài hoa nở rộ và không khí tết vẫn còn phảng phất...

Màn Dậm Thuông tại Lễ hội Xo May năm 2024.

Năm 2025 là năm thứ 4 liên tiếp xã Mường Lai, huyện Lục Yên tổ chức Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương. Theo đó, Lễ hội Xo May gắn với Lễ cầu đình Nà Ngàm năm 2025 trong 2 ngày 8 và 9/2 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đông đảo khách du lịch ghé thăm điểm đầu đường Hồ Chí Minh ở Pác Bó, tỉnh Cao Bằng dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng vẻ vang với những chiến công chói lọi chống lại giặc ngoại xâm. Gắn liền những chiến công ấy là hệ thống dày đặc “địa chỉ đỏ” gợi nhắc về lịch sử oai hùng. Đây là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển du lịch về nguồn - loại hình mang tính thế mạnh được xác định sẽ tạo nên sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.

Người dân tham quan, chiêm bái tại đền Suối Tiên, xã Tô Mậu.

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là thời điểm bắt đầu các lễ hội trong năm. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội an toàn, văn minh đã được các địa phương trong huyện Lục Yên triển khai, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục