Quảng Bình: Động Thiên Đường dài 31km

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/5/2010 | 8:05:08 AM

Ngày 23-5, tiến sĩ Howard Limbert (Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh) cho biết, sau một thời gian tính toán các thông số, hồ sơ về hang động Thiên Đường (Bố Trạch, Quảng Bình) đã hoàn thành. Hang động trên được công bố dài 31km - một kỷ lục mới đối với hệ thống hang động tầm cỡ thế giới tại Quảng Bình.

Nấm đá trong hang động 31km.
Nấm đá trong hang động 31km.

Theo các chuyên gia địa mạo địa chất thế giới, động Thiên Đường được phát hiện năm 2005, giai đoạn đó do yếu tố kỹ thuật, mới khám phá được 5km, nay đoàn thám hiểm trở lại và phát hiện Thiên Đường dài 31km.

Mô tả của các nhà thám hiểm, cho thấy trong động Thiên Đường, càng đi vào sâu càng dễ thở do có nhiều giếng trời được thông từ đỉnh núi đá vôi xuống nên không khí thay liên tục. Riêng thạch nhũ, càng đi sâu càng kỳ vĩ, tráng lệ. Trong hang động trên có nấm đá non rất mềm mại, có thể dùng tay sờ vào tạo cảm giác mát lạnh.

Các nhà khoa học cũng phát hiện một số loài sinh vật nhỏ bé sống trong phần 26km hang động vừa mới khám phá, chưa biết chúng là loài nào, sự xuất hiện của chúng trong hang động là điều hiếm gặp.

Tiến sĩ Howard Limbert cho rằng, đây có thể là hang động khô dài nhất châu Á, còn độ dài 31km là thật sự gây chấn động. Trong tương lai, động là địa chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp của một hoàng cung dưới lòng núi đá vôi hùng vĩ.

(Theo SGGP) 

Các tin khác

Đó là nội dung chính của chương trình "Lễ hội du lịch, văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc" do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH, TT&DL) phối hợp với Tổng cục Du lịch, Vietnam Airline và các sở VH, TT&DL Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế tổ chức từ ngày 22 đến 27-6 tại Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Khi ngành du lịch đang khởi sắc ở châu Á, chính phủ của nhiều quốc gia và các nhà đầu tư bắt đầu bước vào cuộc chạy đua nhằm xây dựng công viên giải trí nhiều hơn để thúc đẩy kinh tế.

Lễ hội ngẩu pín bò, lễ hội thả phân nai, lễ hội bùn… sẽ khiến bạn ngạc nhiên về sự kỳ quặc của nó.

Món lạp tượng trưng cho lời cầu chúc may mắn bình an trong cuộc sống người dân Lào hiền hòa.

Bất kỳ một quốc gia nào cũng có một món ăn mang ý nghĩa cầu chúc an lành và may mắn. Bạn sẽ được mời món sủi cảo khi đến Trung Quốc, kim chi tại xứ Hàn, và ở xứ sở triệu voi sẽ là món Lạp

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục