Sáu du khách đầu tiên chinh phục Sơn Đoòng

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/8/2013 | 2:13:37 PM

Ngày 6-8, đoàn khách đầu tiên của tour du lịch thử nghiệm “Chinh phục Sơn Đoòng- hang lớn nhất thế giới” kết thúc chuyến hành trình bảy ngày sáu đêm. Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao chứng nhận cho sáu khách đầu tiên này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chúc mừng sáu khách quốc tế đầu tiên chinh phục hang Sơn Đòong.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chúc mừng sáu khách quốc tế đầu tiên chinh phục hang Sơn Đòong.

Tour du lịch thử nghiệm do Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis- Quảng Bình) tổ chức.

Đoàn gồm sáu du khách quốc tế đến từ Mỹ, Ôxtrâylia, Anh, Na uy và Nga, do chuyên gia hang động Howard Limbert dẫn đường và là người hướng dẫn.

16 người dân địa phương đi theo hỗ trợ vận chuyển các vật dụng và thực phẩm.

Giám đốc Oxalis Nguyễn Châu Á cho biết, chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, tất cả khách đều cho rằng số tiền bỏ ra (3.000USD) cho tour du lịch hoàn toàn xứng đáng.

Dịch vụ phục vụ của người dân cho chuyến đi cũng được khách đánh giá cao.

Lần đầu tiên, họ được chiêm ngưỡng khá trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ và tráng lệ hiếm có của hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.

Ngay tại Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã gặp gỡ và trao chứng nhận “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới” cho sáu vị khách đầu tiên; đồng thời khẳng định, đây là cơ hội để Quảng Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch hang động với bạn bè thế giới.

Trong tháng 8 này ba tour chinh phục hang Sơn Đoòng khác tiếp tục được tổ chức.

(Theo NDĐT)

Các tin khác

Huế là một trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, với hệ thống chùa chiền dày đặc, nhiều chùa được liệt vào hàng quốc tự. Tuy nhiên, tiềm năng về du lịch văn hóa tâm linh vẫn chưa trở thành thế mạnh, góp phần phát triển KT–XH của thành phố.

Trên thế giới có những địa danh được biết đến như cơn ác mộng, như địa ngục giữa trần gian.

Bảo tàng Ninh Thuận không có lối đi vào, không có nơi giữ xe và không trưng bày hiện vật.

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận có thể được xem là độc nhất vô nhị vì không có lối vào cổng, không có bãi giữ xe và không trưng bày hiện vật. Hơn một năm nay, kể từ khi khánh thành, bảo tàng này rơi vào cảnh "vắng như chùa Bà Ðanh".

Các sản phẩm nghề truyền thống tại Huế luôn được du khách yêu thích. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để khôi phục nghề truyền thống gắn với du lịch ở Huế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục