Mù Cang Chải tuyên dương 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/9/2023 | 3:51:57 PM

YênBái - Ngày 20/9, Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức gặp mặt, tuyên dương các bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái và 66 năm thành lập huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác.
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác.

Trải qua 66 năm xây dựng, phát triển và 65 năm thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải luôn đoàn kết, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới, đạt được những kết quả quan trọng. 

Đến nay, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng lên 36,5%; ngành thương mại - dịch vụ tăng lên 35,5%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30,3 triệu đồng/năm. 

Từ một huyện vùng cao thiếu đói triền miên đến nay Mù Cang Chải đã đảm bảo an ninh lương thực, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 46.800 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt gần 700 kg/năm. Tổng đàn gia súc chính đạt 87.000 con, đàn gia cầm đạt 227.000 con. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,25%. Giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 470 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 435 tỷ đồng... 

Hiện, toàn huyện còn 48,28% hộ nghèo theo tiêu chí mới. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 51,3%. Quốc phòng - an ninh thường xuyên được tăng cường và giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Từ chi bộ ghép thành lập đầu tiên năm 1957 với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có trên 3.100 đảng viên, sinh hoạt ở  179 chi bộ trực thuộc 19 đảng bộ cơ sở. Ngoài ra còn có 12 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, các tập thể cá nhân, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái và 66 năm thành lập huyện, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho 43 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác. Đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có video "Giới thiệu những mô hình hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Minh Huyền 


Tags Mù Cang Chải học tập làm theo Bác điển hình tiên tiến

Các tin khác
Cán bộ xã Yên Thái và các ngành chức năng của huyện tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã xác định 4 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung trọng tâm thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị.

Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi thiết kế, xây dựng video, clip tuyên truyền “Những mô hình, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Ở Đảng bộ Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng với những việc làm thiết thực. Tập thể, cá nhân làm theo Bác đã thực sự trở thành đầu tầu góp phần tạo động lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục