Năm 2025 có khoảng 71.000 người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 2:13:15 PM

Dự kiến, sẽ có khoảng 100.000 người nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và thôi việc do sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong đó, năm 2025 có khoảng 65.000 người nghỉ hưu, 6.000 người thôi việc.

Năm 2025 có khoảng 65.000 người nghỉ hưu, 6.000 người thôi việc do sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Năm 2025 có khoảng 65.000 người nghỉ hưu, 6.000 người thôi việc do sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp cho giai đoạn 2025 - 2027. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, dự báo sẽ không gây tác động lớn đến quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. 

Theo dự kiến của Bộ Nội vụ, sẽ có khoảng 100.000 người nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và thôi việc theo quy định tại Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cụ thể, số người nghỉ hưu do sắp xếp, tinh gọn khoảng 85.000 người, trong đó năm 2025 khoảng 65.000 người, năm 2026 khoảng 16.000 người, năm 2027 khoảng 4.000 người.

Theo Bộ Tài chính, số người hưởng chế độ hưu trí không tác động đến số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do quỹ hưu trí sẽ đóng BHYT; không tác động đến số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do công chức không phải tham gia BHTN.

Tuy nhiên, với việc giảm 85.000 người đang tham gia BHXH bắt buộc vì nghỉ hưu, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp để số người tham gia BHXH tự nguyện tăng thêm tương ứng.

Đối với số người nghỉ việc do sắp xếp, sáp nhập, dự kiến có 15.000 người, trong đó trong đó năm 2025 có khoảng 6.000 người, năm 2026 có khoảng 5.000 người, năm 2027 có khoảng 4.000 người.

15.000 người nghỉ việc này sẽ tác động đến số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng được đánh giá ở mức độ không lớn, do đa số sẽ quay lại thị trường lao động và tiếp tục tham gia bảo hiểm ở nhóm đơn vị khác.

Chi trả các chế độ 3 năm tới dự kiến hơn 1,7 triệu tỉ đồng

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến tổng số thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn 2025 - 2027 là trên 1,8 triệu tỉ đồng, tăng 24,81% so với giai đoạn 2022 - 2024; tổng số chi trả các chế độ dự kiến hơn 1,7 triệu tỉ đồng, tăng 33,1% so với giai đoạn trước.

Dự kiến đến hết năm 2027, BHXH Việt Nam sẽ quản lý khoảng 3,7 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 1,15 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 11,1 triệu lượt người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và BHXH 1 lần; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 208,6 triệu lượt người.

Theo Bộ Tài chính, số người tham gia BHXH năm 2025 là 21,3 triệu người; năm 2026 là 22,9 triệu người và năm 2027 là 24,6 triệu người. Số người tham gia BHXH vẫn đảm bảo đạt chỉ tiêu theo các nghị quyết của T.Ư (năm 2025 đạt 45,1% lực lượng lao động).

Số người tham gia BHTN năm 2025 là 16,6 triệu người; năm 2026 là 17,7 triệu người; và năm 2027 là 18,8 triệu người. Số người tham gia BHTN cũng đảm bảo đạt chỉ tiêu theo các nghị quyết của T.Ư (năm 2025 đạt 35,08% lực lượng lao động).

Số người tham gia BHYT năm 2025 là 97,4 triệu người; năm 2026 là 98,4 triệu người, và năm 2027 là 99,3 triệu người.

(Theo TNO)

Các tin khác
Các đại biểu Cục THADS Yên Bái và Lào Cai trao đổi, thảo luận tại hội nghị thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập cơ quan THADS tỉnh Lào Cai (mới)

Chiều 27/5, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái, Cục THADS tỉnh Yên Bái và Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị thống nhất xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập cơ quan THADS tỉnh Lào Cai (mới).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hằng tuần theo dõi và cập nhật thường xuyên về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động gửi Bộ Tài chính để thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp.

Chính sách này không chỉ nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, mà còn giúp đội ngũ cán bộ sớm ổn định công việc và cuộc sống.

Để triển khai việc sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái theo Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đang tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị chính sách hỗ trợ cán bộ di chuyển về trung tâm hành chính mới.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu xây dựng Nghị định về chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục