
Phương án sáp nhập 63 tỉnh, thành phố còn 34 đơn vị đã được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị lần thứ 11 bế mạc hôm qua.

Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).

Bộ Nội vụ đề xuất giải thể đơn vị hành chính huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thị trấn từ ngày 1/7.

Nhìn lại mấy tháng gần đây, không khí sáp nhập bộ ngành từ Trung ương đến địa phương đã được triển khai với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi”. Các chuyên gia tin tưởng, một bộ máy tinh gọn sẽ đưa đất nước bay cao, bay xa hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho rằng "mở rộng không gian phát triển" là tiêu chí rất lớn, song không thể tách rời các yếu tố địa lý, văn hóa, an ninh, quy hoạch...

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và chuyển giao cho chính quyền cấp xã quản lý.

Bộ Nội vụ đề xuất chi 15.000 tỷ đồng để giải quyết chính sách với cán bộ, công chức cấp xã không đạt yêu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp.

Đất nước đang ở thời điểm có tính lịch sử với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Đây là quyết sách mang tầm nhìn chiến lược được Đảng khởi xướng nhằm đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại Dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ việc duy trì, thành lập Trạm y tế cấp cơ sở (cấp xã, phường) là đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn xã, phường.

Bộ Tư pháp đề xuất HĐND và UBND cấp xã ban hành nghị quyết, quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.