Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với địa phương

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 3:30:31 PM

YênBái - Đó là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tại Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 do Sở phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 28/2 vừa qua. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới gần 200 điểm cầu trong tỉnh, nhằm đảm bảo được nhiều nhất cán bộ quản lý, giáo viên tham gia.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Nhà Xuất bản Giáo dục giới thiệu 2 bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống” và "Chân trời sáng tạo” với đầy đủ bộ môn và phạm vi kiến thức do Bộ GD&ĐT quy định. Trong phạm vi chương trình, các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả trong quá trình truyền đạt các nội dung cốt lõi của sách giáo khoa (SGK) gắn với quan điểm biên soạn, phương pháp tiếp cận, cấu trúc sách, cấu trúc bài học, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá và những điểm nổi bật cũng như tài nguyên đi kèm mỗi bản sách, để cán bộ, giáo viên của tỉnh Yên Bái tiếp thu và triển khai lựa chọn sách theo quy định. 

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 nhằm cung cấp cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học tỉnh Yên Bái những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ SGK lớp 5 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; từ đó có đánh giá về từng cuốn sách, từng bộ SGK để tổ chức các khâu của công tác tổ chức lựa chọn SGK năm học 2024-2025, đảm bảo theo đúng Thông tư số 27 của Bộ GD&ĐT, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. 


Hội thảo giới thiệu sách giáo giáo khoa là một nội dung rất quan trọng trong quy trình lựa chọn sách giáo khoa. Toàn thể cán bộ, giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều về những nội dung liên quan đến sách giáo khoa với các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả. Từ đó, tự nghiên cứu bản thảo sách giáo khoa để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và trình độ, năng lực của giáo viên, học sinh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với địa phương cũng là quan điểm chỉ đạo mà lãnh đạo Sở nhấn mạnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2024-2025, ngày 5-6/3 và ngày 13-14/3, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu SGK lớp 9 và lớp 12.

Thanh Vy

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục