Thái Lan có thể sẽ chính thức gỡ bỏ Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp và giải thể nhiều cơ quan quốc gia phụ trách phòng, chống Covid-19 kể từ 01/10 tới.
|
Người phát ngôn Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Taweesin Visanuyothin.
|
Ngày 22/9, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Tướng Supoj Malaniyom cho biết Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) sẽ họp vào ngày mai (23/9) để thảo luận về đề xuất gỡ bỏ Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp kể từ 01/10 tới. Nếu đề xuất được chấp thuận, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 cùng nhiều cơ quan trực thuộc cũng sẽ chính thức giải thể kể từ ngày 01/10 tới. Cuộc họp ngày mai có thể là cuộc họp cuối cùng của Trung tâm này.
Theo Tướng Supoj Malaniyom, sau khi Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 giải thể, nhiệm vụ ứng phó, giải quyết các tình huống Covid-19 sẽ do Ủy ban Bệnh truyền nhiễm quốc gia, mới được thành lập gần đây, thực hiện.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan nhấn mạnh việc gỡ bỏ sắc lệnh và giải thể nhiều cơ quan phòng, chống Covid-19 không liên quan và không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới. Việc duy trì hoạt động hay giải thể Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 được quyết định dựa trên các đánh giá về tình hình dịch bệnh ở Thái Lan cũng như việc khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội.
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan vào đầu năm 2020, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp và thành lập Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 nhằm ứng phó hiệu quả hơn với đại dịch Covid-19.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm 21/9 đã ra thông báo về việc phân loại lại bệnh Covid-19 từ "bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” thành "bệnh truyền nhiễm cần theo dõi” kể từ ngày 1/10. Trước đó (20/9), Chính phủ Thái Lan đã quyết định loại Covid-19 khỏi danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài, cho phép du khách đang bị nhiễm Covid-19 vẫn có thể nhập cảnh vào Thái Lan.
(Theo VOV)
Hàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Chỉ 3 tháng đầu năm 2024 đã có 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ trưởng NN-PTNT vừa điện khẩn cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - "thủ phủ" chăn nuôi gia cầm của cả nước, yêu cầu chặn ngay tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam. Bởi tại Campuchia và một số nước, nhiều người đã nhiễm và tử vong do cúm gia cầm.