Cứu sống nữ bệnh nhân nguy kịch bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2023 | 3:03:36 PM

Lần đầu tiên triển khai, bệnh viện tuyến tỉnh ở Quảng Trị đã cứu sống bệnh nhân nhờ áp dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo.

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị can thiệp, triển khai kỹ thuật ECMO.
Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị can thiệp, triển khai kỹ thuật ECMO.

Ngày 20/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Thị Hưng (46 tuổi, trú tại An Trú, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị) đã phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho ra viện.


Nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Hưng bình phục sau 8 ngày điều trị. 

Trước đó, 21h đêm 12.2, bệnh nhân Hưng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ ở đây nhận định, bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp, biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp với nguy cơ tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Với tình trạng của bệnh nhân, cách duy nhất để cứu sống, là triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo cho bệnh nhân).

Để triển khai kỹ thuật trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã huy động 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng từ các chuyên khoa sâu như hồi sức, tim mạch, ngoại mạch máu…

Sau 5 ngày điều trị hỗ trợ tim phổi nhân tạo, tim phổi bệnh nhân đã dần hồi phục và rút được hệ thống ECMO.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Huỳnh – Phó Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện chỉ các trung tâm lớn ở tuyến Trung ương mới đủ năng lực triển khai kỹ thuật ECMO. Các bệnh viện tỉnh phần lớn chưa triển khai được kỹ thuật này.

"Lần đầu tiên chúng tôi triển khai kỹ thuật ECMO. Khó khăn nhất, là phải phối hợp với nhiều chuyên khoa sâu và chi phí điều trị 250 triệu/1 lần chạy.

Nhờ sự chỉ đạo chuyên môn sát sao của ban lãnh đạo bệnh viện, sự phối hợp tích cực giữa các bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện, kết hợp trao đổi chuyên môn với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi có nhiều kinh nghiệm triển khai kỹ thuật ECMO nên đã thành công” - Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Huỳnh, cho biết.

Được biết, trước đó những bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với tình trạng bệnh như trên đều tử vong hoặc tử vong trên đường chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý, đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể

Bộ Y tế cảnh báo, thời gian qua, dù cơ quan chức năng vào cuộc tích cực song vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trong khu công nghiệp và trường học…

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cấy ghép implant cho bệnh nhân tại Phòng khám nha khoa Hà Nội Đại Anh.

Hệ thống cơ sở y tế tư nhân phát triển thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái cùng những lợi ích mang lại cho người dân không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập mà còn giúp đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu để người dân được hưởng những lợi ích, dịch vụ về KCB, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg tại Guinea Xích Đạo đã khiến 9 người tử vong. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyên người dân không nên quá hoang mang do khả năng lây lan của bệnh này tương đối thấp.

Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ mang thai 36 tuần, nặng 155kg với nhiều bệnh lý phức tạp. Một bé gái đã chào đời mạnh khỏe với cân nặng 2,6kg.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục