Lấy mỡ bụng, keo sinh học vá lỗ thủng sàn sọ cho bé trai 3 tuổi

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/10/2023 | 2:22:16 PM

Một bé trai 3 tuổi ngụ ở Đồng Nai cầm đũa chạy bị vấp ngã, đũa chọc vào mũi trái. Sau đó em bị viêm màng não, chảy nước mũi liên tục, bác sĩ phát hiện bệnh nhi này có lỗ rò gây chảy dịch não tủy.

Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM phẫu thuật nội soi vá lỗ thủng sàn sọ cho bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM phẫu thuật nội soi vá lỗ thủng sàn sọ cho bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 2-10, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng Khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, cho biết Bệnh viện Tai Mũi Họng vừa phẫu thuật nội soi vá bít lại lỗ thủng sàn sọ, dưới sự hướng dẫn của hệ thống định vị IGS cho bé trai này.

Ê kíp mổ đã lấy mỡ bụng của em để lấp vào vị trí tổn thương, bơm keo sinh học để gia cố, giúp việc bít lỗ rò cho chắc chắn hơn. Đây là kỹ thuật vá lỗ thủng sàn sọ đã được bệnh viện triển khai trong 5 năm qua.

Bé trai 3 tuổi là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, nếu không được mổ kịp thời, em sẽ bị nhiễm trùng nặng, viêm màng não tái phát, áp xe não, có thể dẫn đến tử vong...

Theo lời người nhà kể lại, khi gặp sự cố hôm 11-8, bé đã tự rút cây đũa ra khỏi mũi. Mũi trái bị chảy máu, nhưng do sau đó máu tự cầm nên người nhà không đưa bé đi khám.

Hai ngày sau, em bị sốt. Lúc này gia đình mới đưa em đến một bác sĩ tư điều trị nhưng tình trạng không giảm nên đã đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị.

Tại đây, bé được chẩn đoán viêm màng não và được điều trị trong hai tuần sau đó. Tuy nhiên, khi về nhà, bé vẫn bị chảy dịch mũi trong ở mũi trái.

Người nhà đưa bé đến khám lại nhưng bác sĩ chỉ nói bị viêm mũi xuất tiết. Người lo lắng nên đưa em đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM khám.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh nhi được chẩn đoán bị dò dịch não tủy mũi trái sau chấn thương, bị viêm màng não và hiện đã điều trị ổn.

Bệnh viện Tai Mũi họng đã mời bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 hội chẩn trước khi quyết định phẫu thuật.

Sau mổ, bé tỉnh táo, chạy chơi, không nhức đầu, không còn chảy dịch mũi trong bên trái, dự kiến xuất viện vài hôm tới.

Các bác sĩ lưu ý cha mẹ nên tránh cho trẻ cầm những vật nhọn như cây đũa, cây bút để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc. Việc chọc đũa vào mũi có thể gây đứt động mạch, tụ máu nội sọ, tổn thương ổ mắt, tổn thương thần kinh thị gây mù mắt...

(Theo TTO)

Các tin khác
Hơn 5 giờ phẫu thuật, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nối liền bàn tay cho cháu bé.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhi N.M.A gần 18 tháng tuổi ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) trong tình trạng bị đứt rời bàn tay phải vào trưa ngày 29/9. Sau hơn 5 giờ tập trung phẫu thuật vi phẫu với quyết tâm cao, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhi.

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BionTech. (Ảnh minh họa

Ngày 28/9, Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 cập nhật lần thứ hai, mở đường cho việc triển khai các mũi tiêm vaccine Pfizer cải tiến bắt đầu từ tuần tới ở nước này.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân đau mắt đỏ ở Pakistan, ngày 27-9

Hơn 56.000 trường học ở tỉnh Punjab của Pakistan phải đóng cửa từ giờ đến hết tuần do dịch đau mắt đỏ bùng phát.

Bếp ăn một chiều tại Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Việc lựa chọn nhà cung cấp lương thực, thực phẩm sẽ chẳng dễ đối với các nhà trường ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… - nơi chưa có các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn theo quy định. Vấn đề hàng hóa cung cấp cho bếp ăn các nhà trường phải có hóa đơn mới đảm bảo yêu cầu thanh toán cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục