Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân ung thư tiêu hoá

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/1/2024 | 7:31:21 AM

Các bác sĩ Bệnh viện K đã hội chẩn các ca bệnh ung thư dạ dày, đại trực tràng, thực quản... để đưa ra phương án điều trị tốt nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật ung thư đại tràng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật ung thư đại tràng cho bệnh nhân.

Bệnh nhân nữ, 53 tuổi quê tại Hà Giang, đau bụng âm ỉ vị trí hạ sườn trái 1 tháng nay, thỉnh thoảng có quặn cơn. Kết quả nội soi ống mềm: Khối u sùi đại tràng góc lách thâm nhiễm quanh chu vi, ống soi qua được. Kết quả giải phẫu bệnh: Ung thư đại tràng trái. Bệnh nhân được ekip bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái, vét hạch.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện tại bệnh nhân ổn định. Đây là một trong 6 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được phẫu thuật nội soi robot trong 4 ngày (ngày 2-5.1) tại Bệnh viện K (Hà Nội) với sự tham gia của GS Rasa Zarnegar - Giám đốc Trung tâm phẫu thuật robot Đại học Y khoa Weill Cornell New York (Mỹ).

PGS.TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K - cho biết: Phẫu thuật robot điều trị ung thư tiêu hóa có nhiều ưu điểm hơn so với phẫu thuật mổ mở hay nội soi thông thường. Cụ thể, hình ảnh quan sát rõ nét (hình ảnh trường mổ 3D độ phân giải cao), các cánh tay robot có độ linh hoạt cao giúp thực hiện phẫu tích tỉ mỉ, chi tiết giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, lấy được tối đa tổ chức ung thư, bảo tồn tối đa tổ chức lành, các mạch máu, thần kinh.

"Phẫu thuật robot cũng đảm bảo thẩm mỹ, sang chấn tối thiểu, không chảy máu, giảm đau tối đa, giảm thời gian nằm viện trong khi kết quả điều trị ung thư vẫn được đảm bảo. Bệnh nhân hồi phục rất nhanh sau mổ, có thể ngày thứ nhất, thứ 2 đã đi lại bình thường, ngày thứ 3 có thể xuất viện”, PGS Bình nói.

Trong tương lai, phẫu thuật robot sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực ung thư, về hồi phục sớm sau mổ và phẫu thuật triệt căn.

Những năm gần đây, số lượng các bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa tăng mạnh. Ung thư đường tiêu hóa là một trong những bệnh ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất tại Việt Nam.

Theo Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới, tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận mới hơn 17.000 người ung thư dạ dày, 14.000 ca ung thư đại tràng, 3.200 ca ung thư thực quản.

(Theo LĐO)

Các tin khác

Năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đạt 4,32/5 điểm chất lượng theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế; tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú đều đạt trên 98%.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng robot cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện K

Nhờ phẫu thuật robot với hình ảnh trường mổ 3D độ phân giải cao, cánh tay robot linh hoạt giúp các bác sĩ quan sát rõ nét, lấy được tổ chức ung thư triệt để nhất có thể, hạn chế tối đa biến chứng. Bệnh nhân sau mổ có thể ra viện sau 2 - 3 ngày.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ, loại kháng sinh mới Zosurabalpin chứng tỏ khả năng tiêu diệt hiệu quả đối với hơn 100 mẫu bệnh phẩm được thử nghiệm lâm sàng.

Tiêm vaccine 5 trong 1 cho trẻ tại Trạm y tế xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Y tế cho biết, 490.600 liều vaccine DPT-VGB-Hib (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib) do Chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã được phân bổ cho các địa phương để phục vụ nhu cầu tiêm chủng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục