Các nước châu Phi tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trong vài ngày tới

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2024 | 8:27:53 AM

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và các quốc gia thành viên khác sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ trong vài ngày tới.

Hình ảnh bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ
Hình ảnh bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đang phối hợp với các quốc gia bị bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, triển khai các chiến lược về hậu cần và truyền thông cho việc phân phối vaccine. Các liều vaccine dự kiến sẽ được chuyển đến sau khi khu vực này nhận được cam kết từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản và nhà sản xuất vaccine Đan Mạch Bavarian Nordic.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ hai trong vòng hai năm qua, do một biến thể mới của virus này lây lan nhanh ở châu Phi.

Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Jean Kaseya cho biết, các nghiên cứu về hiệu quả của nhiều loại vaccine khác sẽ tiếp tục được thực hiện ở châu Phi trong khi các mũi tiêm vaccine được triển khai, nhằm giúp các quốc gia xác định loại vaccine phù hợp nhất với từng nước.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tuần qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên gần 19.000 ca tại 12 quốc gia châu Phi kể từ đầu năm 2024. Số ca mắc bệnh đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giám đốc Jean Kaseya cũng kêu gọi các quốc gia châu Phi đoàn kết và yêu cầu các đối tác quốc tế ngừng áp dụng quy định hạn chế đi lại đối với người châu Phi. Vì việc hạn chế đi lại sẽ dẫn đến sự đối xử bất công tương tự như trong đại dịch Covid-19.

(Theo VOV)

Các tin khác
Phun hóa chất là giải pháp tốt nhất phòng, chống ổ dịch sốt xuất huyết.

Tại tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay có 31 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc ho gà tăng 7 lần so với năm 2023. Ngành y tế tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động để chủ động phòng, chống hai bệnh trên trong bối cảnh các địa phương trong cả nước đang gia tăng cả về số mắc và diễn tiến bệnh nặng.

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Khi có những dấu hiệu sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, đau mỏi người, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để khám, xét nghiệm. Sốt xuất huyết cần được chẩn đoán và có phác đồ điều trị sớm, tuyệt đối không tự ý uống thuốc và truyền dịch tại nhà.

Chăm sóc vườn thuốc nam. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu vào Hội Đông y tỉnh kể từ ngày 1/9/2024. Tên gọi sau sáp nhập là Hội Đông y tỉnh Yên Bái.

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ tại Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục