Khai quật được chiếc huy chương bạc khắc họa chân dung nữ thần Hy Lạp

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/11/2022 | 2:51:43 PM

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một huy chương bạc khắc họa nữ thần Aphrodite của Hy Lạp trong một ngôi mộ 2.100 năm tuổi ở bờ biển phía đông bắc của Biển Đen.

Các nhà khảo cổ học Nga đã khai quật được một chiếc huy chương bằng bạc có chi tiết tinh xảo của nữ thần Hy Lạp Aphrodite trong ngôi mộ 2.100 tuổi của một phụ nữ trẻ, có thể là một nữ tu sĩ, trên bờ biển phía đông bắc của Biển Đen.

Chiếc huy chương cũng cho thấy 10 (chứ không phải 12) cung hoàng đạo được biết đến, và cung cấp cái nhìn độc đáo về các thực hành tôn giáo tại thời điểm và địa điểm này.

Một số nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng, người phụ nữ trong ngôi mộ là một nữ tu sĩ của Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và tình yêu của Hy Lạp cổ đại, nhưng không có cách nào để chắc chắn, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy nhẫn, bông tai bạc và các đồ dùng trong mộ cũng được dành riêng cho nữ thần.

Ngôi mộ nằm trong số những phát hiện nổi bật được khai quật vào mùa hè năm nay tại một địa điểm gần bờ bán đảo Taman, phía đông bán đảo Crimea và giữa Biển Đen và Biển Azov. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy ngôi mộ của một chiến binh được chôn cất giữa thế kỷ thứ tư và thứ sáu sau Công nguyên - khoảng 500 năm sau ngôi mộ trước đó - cùng với một thanh kiếm sắt lớn cho thấy ảnh hưởng của Ba Tư .

Những phát hiện mới nhất xác nhận rằng, địa điểm này là thành phố thuộc địa của Hy Lạp cổ đại Phanagoria và cho thấy thành phố này đã phát triển như thế nào trong những thế kỷ sau đó.

Ruben Bunyatyan, người phát ngôn của quỹ khảo cổ, cho biết rằng, các nhà khảo cổ học tại địa điểm này cũng đang tiến hành khai quật dưới nước, vì khoảng một phần ba thành phố cổ đại đã bị ngập lụt.

Chiếc huy chương bạc được tìm thấy trong ngôi mộ đầu thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên cho thấy đầu, vai và tay của Aphrodite được chạm nổi. Bức chân dung này được bao quanh bởi 10 biểu tượng chạm nổi tương ứng với các cung hoàng đạo, bao gồm một con sư tử cho Sư Tử, một con bò đực cho Kim Ngưu và một con bọ cạp cho Hổ Cáp. Nhưng các biểu tượng cho các cung hoàng đạo Bảo Bình và Thiên Bình bị thiếu và các nhà nghiên cứu không biết tại sao.

Nó cũng gợi ra niềm tin vào chiêm tinh học, ý tưởng rằng vị trí của các thiên thể có thể ảnh hưởng đến các sự kiện trên Trái đất, vốn đã phổ biến khắp thế giới cổ đại.

(Theo TPO)

Các tin khác
Trăng tròn xuất hiện trên bầu trời Hà Nội tối 7/11, một ngày trước thời điểm diễn ra nguyệt thực toàn phần.

Đây là kỳ nguyệt thực toàn phần hiếm hoi mà người dân cả nước đều có thể tận mắt chứng kiến.

Hài cốt quái thú khi vừa được phát hiện vào năm 2021. Do thiếu nguồn lực, các nhà khoa học Campuchia quyết định bảo tồn nó tại chỗ và chính thức khai quật vào tháng 11 sắp tới với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp - Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia

Phần hài cốt quái thú bí ẩn xuất hiện ở tỉnh Koh Kong - Campuchia đầu năm 2021 vừa được xác định là xương một con khủng long chưa rõ loài, sống vào kỷ Jura hoặc kỷ Phấn Trắng.

Một cây vĩ cầm Stradivari tại nhà đấu giá Christie's ở New York, 2008.

Nghiên cứu mới của Ý cho thấy, các nhạc cụ cổ có phát ra một loại “âm thanh thứ ba” bí ẩn khiến chúng trở nên chất lượng hơn rất nhiều.

Tổ của loài Bồ câu Nicoba rất đơn giản, có khi chỉ có 3 - 4 que cây nhỏ nhưng được sắp xếp một cách chắn chắc để cho trứng không bị rơi ra ngoài. Một tổ chỉ có duy nhất một trứng, trứng có kích thước lớn và có màu trắng. Ảnh: TTXVN

Ngày 3/11, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng trên tuyến đường mòn trên hòn Bảy Cạnh - Vườn Quốc gia Côn Đảo, lực lượng Kiểm lâm của Vườn đã phát hiện bồ câu Nicoba xuất hiện. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của loài bồ câu Nicoba tại lâm phần Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục