Quốc hội Nga sẽ không dùng Microsoft Office và hệ điều hành Windows

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/10/2023 | 10:09:11 AM

Quốc hội Nga sẽ không dùng Microsoft Office và hệ điều hành Windows Đây là một phần trong kế hoạch yêu cầu các cơ quan hành pháp và lập pháp tại Nga chuyển sang sử dụng hoàn toàn các phần mềm văn phòng và hệ điều hành được phát triển tại nước này.

Theo tờ Vedomosti, ngày 2/10, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã mua hệ điều hành Astra Linux OS với giá 296.558 USD và 1.800 bản quyền sử dụng phần mềm MyOffice. Tổng chi phí mua các phần mềm trong nước để trang bị cho nghị sĩ và nhân viên các cơ quan Quốc hội làm việc khoảng 536.000 USD. Động thái trên nhằm thay thế hệ điều hành Windows và bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office.

Báo cáo cho biết hiện tại, 4 cơ quan của Duma Quốc gia đã chuyển sang phần mềm mới và các cơ quan khác của Quốc hội cũng như các cơ quan Nhà nước khác cũng sẽ tiến hành bước đi này.

Nga xúc tiến quá trình chuyển sang sử dụng các phần mềm nội địa sau khi tập đoàn Microsoft của Mỹ thông báo hồi tháng 3 năm ngoái rằng họ sẽ rời khỏi thị trường Nga, bao gồm dừng bán sản phẩm và dịch vụ do cuộc xung đột tại Ukraine. Sau đó, Microsoft cũng giảm quy mô hoạt động tại Nga và sa thải 400 nhân viên người Nga.

MyOffice là nhà phát triển giải pháp phần mềm văn phòng lớn nhất của Nga, bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Tập đoàn Astra sở hữu các thương hiệu công nghệ thông tin trong nước, trong đó có hệ điều hành Astra Linux OS, bộ công cụ sao lưu RuBackup.

Trước đó, Nga cũng có những động thái nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Tháng 7/2023, Bộ Thương mại Nga tiến hành cấm quan chức, nhân viên liên bang sử dụng điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad và các thiết bị khác của Apple cho mục đích công việc, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng ở Điện Kremlin và Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) về sự gia tăng hoạt động gián điệp của các cơ quan tình báo Mỹ chống lại Nga.

Tờ Financial Times đưa tin, ngày 1/6, FSB phát hiện một chiến dịch theo dõi của cơ quan tình báo Mỹ thông qua hàng nghìn chiếc iPhone, bao gồm cả máy dùng SIM của Nga hay của những nhân viên ngoại giao làm việc tại các nước NATO, Israel, Syria và Trung Quốc, đều đã bị nhiễm phần mềm giám sát.

(Theo mekongasean.vn)

Các tin khác
Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu trong lễ khai mạc ASIAD 19 ngày 23/9.

Dữ liệu mới nhất cho thấy 22% khách hàng băng thông rộng tại Trung Quốc đạt tốc độ tải xuống thấp nhất 1Gb/giây.

Trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Ảnh tư liệu

Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 20 cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023.

Cán bộ ngành nông nghiệp huyện Trấn Yên kiểm tra mô hình nuôi tằm bằng khay trượt.

Trấn Yên là huyện có diện tích trồng dâu nuôi tằm lớn nhất tỉnh với gần 900 ha. Để có được sự phát triển này, yếu tố khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã đóng góp quan trọng vào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong ảnh bên phải Giáo sư Dale là một cây chuối dại, và bên trái ông là cây chuối Cavendish.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm Australia và New Zealand (FSANZ) đang kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về một loại chuối biến đổi gene do các nhà khoa học Australia lai tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục