Palm thắng lớn tại CES 2009

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/1/2009 | 12:00:00 AM

Không chỉ giành giải thưởng People’s Voice Award trên lĩnh vực điện thoại di động, cặp “song kiếm” của Palm gồm HĐH WebOS và chiếc điện thoại Palm Pre còn được trao giải thưởng Best in Show dành cho sản phẩm ra mắt thành công nhất tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2009.

Trình diễn Palm Pre tại CES 2009.
Trình diễn Palm Pre tại CES 2009.

Đã thành thông lệ, kết thúc mỗi kỳ triển lãm, BTC cùng với tạp chí công nghệ CNET tổ chức bình chọn và trao giải thưởng “Sản phẩm tốt nhất” (Best of CES). Với việc chiếm cả 2 giải thưởng (Best in Show và People’s Voice Award), Palm Pre đã được bình chọn và trao giải thưởng lớn “Sản phẩm tốt nhất CES 2009”.

Không những thế, BTC còn cho biết, đây là lần đầu tiên giải thưởng Best in Show được trao cho 1 chiếc điện thoại di động kể từ khi nó được tổ chức lần đầu tiên năm 2006. Xếp sau Palm Pre trong danh sách trao giải Best in Show đều là 2 sản phẩm của Sony: DSC-G3 - chiếc máy ảnh đầu tiên có tích hợp trình duyệt web và kết nối wifi cùng chiếc máy tính xách tay nhẹ nhất thế giới P-series LifeStyle PC.

Theo đánh giá, Palm Pre đã thành công nhờ kết hợp mọi thứ, từ giao diện người dùng đến thiết kế, tính năng,… Không chỉ được trang bị một màn hình cảm ứng đa điểm kiểu iPhone, Palm Pre còn có một bàn phím QWERTY tương tự như BlackBerry. Bên cạnh đó, HĐH WebOS của chiếc điện thoại này còn được đánh giá cao nhờ được tối ưu để vận hành theo cơ chế đa nhiệm (multi-tasking). Dĩ nhiên, Palm cũng không quên bổ sung những chức năng vốn đang là điểm mạnh của những chiếc BlackBerry như: Tương tác giữa thiết bị với hệ thống thông tin doanh nghiệp hay khả năng quản lý thông tin cá nhân (email, lịch làm việc, danh bạ,…) từ nhiều nguồn khác nhau “quy về một mối”.

Palm Pre còn có một danh sách khá dài những tính năng vốn từng được xem là yếu điểm của các thiết bị di động so với máy tính như: Trình duyệt web hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ HTML; hệ thống kết nối không dây full-range; hỗ trợ đa phương tiện;… Không những thế, hệ thống App Store của Palm còn cho phép các nhà phát triển sáng tạo thêm những ứng dụng để mở rộng khả năng của chiếc điện thoại này – đây vốn là điểm mạnh của iPhone và các điện thoại chạy trên nền Google Android.

Đây quả thật là một quả ngọt sau tất cả những nỗ lực của Palm trong việc cải thiện lại hình ảnh của chính mình. Cần nhớ rằng, hãng này hầu như đã dốc toàn lực, từ nhân sự, công nghệ đến tài chính cho dự án này trước mối đe dọa từ hàng loạt đối thủ, không chỉ Windows Mobiles hay BlackBerry mà cả những tên tuổi mới nổi như iPhone và các điện thoại chạy trên nền Google Adroid.

Trước CES 2009, nhiều người đã đánh giá dự án này của Palm là ván bài “được ăn cả, ngã về không”. Và Palm đã thắng, ít ra là tại CES 2009. Việc còn lại tùy thuộc vào sự thể hiện của bộ phận marketing – nơi mà Palm đã chiêu mộ hàng loạt những nhân vật già dặn kinh nghiệm đến từ Apple, Nokia và cả một số nhà tài chính độc lập ở thung lũng Silicon.

(Theo Lao Động)

Các tin khác
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Astra được coi là trợ lý AI đa phương thức, thời gian thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ngày 14/5, công ty Google đã công bố Project Astra - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời các truy vấn của người dùng theo thời gian thực tế trên video, âm thanh và văn bản.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng là loài có bộ não lớn nhất hành tinh và chúng đang tận dụng rất tốt bộ não này. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có khả năng thể hiện phần lớn ý nghĩa mà chúng muốn giao tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục