Khoa học Mỹ giải mã thành công bộ gen của lúa mỳ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/11/2012 | 1:49:32 PM

Một nhóm các nhà khoa học Mỹ ngày 28/11 cho biết đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giải mã bộ gen của lúa mỳ, một loại nông sản thiết yếu, vốn có DNA nổi tiếng là phức tạp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công bố kết quả trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho biết đã tiến hành phân tích khoảng 94.000-96.000 gen của cây lúa mỳ. Kết quả cho thấy bộ gen của loài cây nông sản quan trọng này lớn gần gấp 5 lần bộ gen của con người. Các gen của loại cây này là một bộ gen ba, phản ánh tính di truyền của cây lúa mỳ từ thế hệ con đã 8.000 năm tuổi.

Nhóm nghiên cứu cho biết việc giải mã thành công bộ gen của lúa mỳ sẽ mở ra cơ hội giúp các nhà nhân giống lai tạo ra các giống cây trồng có khả năng chịu lũ lụt, hạn hán, đất nhiễm mặn tốt hơn, mang lại sản lượng cao hơn.

Giáo sư về khoa học cây trồng Jan Dvorak thuộc Đại học California, Davis (Mỹ) cho biết: "Công trình này đưa chúng tôi tiến gần hơn tới việc nhận diện một bộ gen toàn diện và chi tiết của lúa mỳ. Dù bộ gen chưa được giải mã hoàn toàn song hiện các nhà khoa học có thể đọc DNA nhanh gấp hàng trăm lần hệ thống đang được sử dụng để lập trình hệ gen của con người."

Lúa mỳ cùng với lúa và ngô là một trong ba cây nông sản chủ đạo cung cấp nguồn lương thực chính cho toàn cầu.

Ông Dvorak cho biết dân số thế giới dự kiến sẽ tăng từ 7 tỷ lên 9 tỷ vào năm 2050. Một điều rõ ràng rằng, nếu không có thêm đất để canh tác thì việc phải phát triển những giống cây trồng cho năng suất cao hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu lương thực đang ngày càng tăng cao.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua phần bóng Trái Đất che khuất ánh sáng Mặt Trời (gồm bóng tối và bóng nửa tối).

Tối 28/11, Việt Nam nằm trong khu vực có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực nửa tối.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia phẫu thuật tim của Nga đã cấy ghép thành công mẫu van tim nhân tạo mới nhất thế giới do các nhà khoa học nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

ESA và Roscosmos sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong hoạt động thám hiểm sao Hỏa vào cuối năm 2012.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) sẽ ký một thỏa thuận về việc thám hiểm sao Hỏa trong vài năm tới.

Máy bay Discoverer do Tập đoàn Unmanned chế tạo.

Thỏa thuận hợp tác mới với Thụy Điển có thể mở ra triển vọng về một nền công nghiệp máy bay không người lái hiện đại cho Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục