Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/3/2013 | 8:48:15 AM

Ngày 8-3, tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chiến lược phát triển KH-CN giai đoạn 2011 - 2020.

Chiến lược phát triển KH-CN giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418 ngày 11-4-2012 với mục tiêu tổng quát là phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; đưa KH-CN thật sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2020, KH-CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển KH-CN; Phát triển Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và tiên tiến ở khu vực; Phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và ASEAN về khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại học; nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH-CN; Xây dựng chiến lược phát triển KH-CN của các bộ, ngành và địa phương; Định hướng nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp...

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ rõ những bất cập trong công tác chỉ đạo, cũng như sự quan tâm của các địa phương về xây dựng kế hoạch phát triển KH-CN hiện nay. Hiện nay, nhiệm vụ phát triển KH-CN tại nhiều địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đúng tầm. Đó là còn hạn chế về vấn đề quản lý đề tài, công trình chưa gắn liền với tính hiệu quả; mức đầu tư của toàn xã hội, nhất là hệ thống doanh nghiệp đối với KH-CN còn thấp... Đối với các địa phương, chậm nhất quý 2-2013, phải hoàn thành kế hoạch phát triển KH-CN từ nay đến năm 2015 gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình; đổi mới hình thức đầu tư tài trợ cho các chương trình, đề tài nghiên cứu trọng điểm; đổi mới chính sách đối với cán bộ KH-CN, đặc biệt là cán bộ KH-CN chủ trì các nhiệm vụ KH-CN quốc gia; chú trọng đào tạo, đãi ngộ cán bộ khoa học trẻ...

(Theo SGGP)

Các tin khác

Trong khi người Nhật chuẩn bị đưa tiểu robot hình người lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) thì các nhà khoa học Đức lại thực hiện dự án thiết kế robot lên thăm dò Mặt trăng.

Sau thành công của hai smartphone cỡ bự đời đầu – Note và Note 2 với kích cỡ 5,2 và 5,5-inch, Samsung đang chuẩn bị ra siêu phẩm mới với kích cỡ lên tới 5,9-inch và sử dụng chip 8 lõi.

EU đã đưa ra phán quyết phạt Microsoft với số tiền khủng.

Ngày 6-3, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mức phạt 561 triệu euro (khoảng 733 triệu USD) đối với Microsoft vì không để người tiêu dùng được tự lựa chọn trình duyệt web.

Một giải thưởng mới về các đột phá khoa học đời sống đã được thành lập trong đầu năm 2013 này. Giải sẽ được trao cho các nhà khoa học nghiên cứu về những căn bệnh nan y và kéo dài đời sống con người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục