
Ngày 21-4, Viện Nghiên cứu và đào tạo tiêu hóa, gan mật chính thức ra mắt phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đại tràng. Đây là ứng dụng điện thoại trên nền tảng Android và iOS đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ "làm sạch đại tràng", giúp phát hiện sớm ung thư đại tràng, tránh bỏ sót dấu hiệu ban đầu của bệnh.

Theo Cục Viễn thông, 128.970 thuê bao phát tán cuộc gọi rác đã bị chặn sau khi nhà mạng mạnh tay xử lý rác viễn thông từ tháng 7/2020.

Sáng nay, 20-4, Bộ Khoa học- Công nghệ tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 – 2020.

Sử dụng hệ thống định vị thời gian thực dùng mạng 5G được phủ sóng khắp bệnh viện, con robot này có thể tự di chuyển xung quanh, theo dõi thân nhiệt và phát hiện họ có đeo khẩu trang hay không.

Các nhà cổ sinh vật học ở Đại học California, Berkeley, tính toán số lượng khủng long bạo chúa ở kỷ Phấn Trắng cách đây 65 - 98 triệu năm.

YênBái - Thực hiện chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về môi trường, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường (BVMT), thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT, từ đầu năm 2021, bên cạnh việc khai thác các điểm yếu, lỗ hổng mới phát sinh trên hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, các chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (APT) cũng được các hacker âm thầm triển khai qua nhiều hình thức khác nhau.

Các phi hành gia Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử loài người lên vũ trụ.

Hai tháng đầu năm 2021, Kaspersky phát hiện hơn 65 triệu lây nhiễm công cụ làm việc từ xa.

Sáng 2-4, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập internet (3G, 4G) trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV-2020 và quý I-2021.

YênBái - Hiện tượng ngộ độc hữu cơ thường xảy ra vào vụ mùa, vì khoảng thời gian từ khâu làm đất đến gieo cấy rất ngắn, đất làm xổi, rơm rạ chưa kịp thối ngấu. Sau khi gieo cấy lượng rơm rạ trong đất phân hủy trong điều kiện yếm khí sẽ sản sinh ra các khí H2S, CH4... làm cho cây lúa bị còi cọc, lá biến vàng, thân nhỏ yếu ớt, nhổ lên thấy rễ bị đen, ít rễ trắng thậm chí có mùi thối, lúa sinh trưởng phát triển kém nếu không được khắc phục ngay lúa sẽ lùn lụi, năng suất thấp thậm chí bị chết.