Thủ lĩnh Đoàn ở Sùng Đô

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/3/2023 | 12:35:17 PM

YênBái - Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của nhân dân xã Sùng Đô, anh Hờ A Bùa - Bí thư Đoàn xã đã nỗ lực huy động các nguồn lực và động viên đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thay đổi tư duy, chung sức, đồng lòng từng bước giúp nhân dân giảm bớt khó khăn.

Bí thư Đoàn xã Sùng Đô Hờ A Bùa (người ngoài cùng, bên trái) tham gia cùng đoàn viên thanh niên trong xã giúp nhân dân thôn Giằng Pằng trồng quế.
Bí thư Đoàn xã Sùng Đô Hờ A Bùa (người ngoài cùng, bên trái) tham gia cùng đoàn viên thanh niên trong xã giúp nhân dân thôn Giằng Pằng trồng quế.

Sinh năm 1987 tại thôn làng Mảnh, thôn xa nhất của xã Sùng Đô, văn Chấn, thủa nhỏ, Hờ A Bùa đã rất ham học nên được bố mẹ quan tâm cho học hành đầy đủ, từ trường làng đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện. 

Sinh ra và lớn lên trên quê nghèo nên Hờ A Bùa thấm thía hơn ai hết những khó khăn do giao thông cách trở, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu nên sau khi tốt nghiệp Đại học Hành chính, anh đã quyết chí trở về góp sức xây dựng quê hương. Với tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực hết mình trong công việc, năm 2006, anh đã được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Năm 2010, được bầu làm Bí thư Đoàn xã. 

Với vai trò thủ lĩnh của thanh niên Sùng Đô, anh đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên, động viên ĐVTN và nhân dân thi đua lao động sản xuất. Học cách nghĩ, cách làm của Bùa, nhiều ĐVTN trong xã đã mạnh dạn phát triển các mô hình chăn nuôi đại gia súc, trồng thảo quả, chè Shan tuyết, trồng quế... 

Nhận thấy giao thông có thuận lợi thì kinh tế mới phát triển, năm 2021, thực hiện chủ trương làm đường giao thông đặc thù của huyện Văn Chấn, Hờ A Bùa đã vận động thanh niên đóng góp ngày công vận chuyển hàng trăm mét khối sỏi, cát vào các đoạn đường dốc, nguy hiểm để đổ bê tông tông giúp nhân dân các thôn Làng Mảnh, Giàng Pằng đi lại thuận tiện. 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cấp đường giao thông nông thôn, năm 2022, anh đã liên hệ với các tổ chức, cá nhân kêu gọi giúp đỡ kinh phí và vận động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công xây dựng trên 4,5 km đường giao thông nông thôn vào thôn Làng Mảnh và Giàng Pằng. 

Để giúp ĐVTN có điều kiện phát triển kinh tế, anh Bùa tiếp tục mở rộng các mối liên hệ, kêu gọi các tổ chức các nhân giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình nông, lâm nghiệp. 

Được sự giúp đỡ của nhóm thiện nguyện Bản em và một số nhà hảo tâm, đầu năm 2023, nhân dân Sùng Đô đã được hỗ trợ giống cây quế để trồng trên 11 ha. Cùng với chăm lo đời sống của ĐVTN và nhân dân, Bí thư Đoàn xã Hờ A Bùa còn tích cực phối hợp với các tổ chức hội, các đơn vị trường tuyên truyền, vận động học sinh đến trường, đến lớp, vận động các bậc phụ huynh không để con em tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Vài năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở đều đạt gần 100%, tỷ lệ học sinh theo học bậc học trung học phổ thông, học nghề năm sau cao hơn năm trước, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được giảm thiểu rất nhiều.

Hơn 15 năm làm công tác Đoàn, những cống hiến, đóng góp của Bí thư Hờ A Bùa đã góp phần giúp Sùng Đô ngày càng thay da, đổi thịt. Với Bí thư Đoàn xã Hờ A Bùa, anh vẫn chưa hết trăn trở, bởi ĐVTN quê anh vẫn chưa có nhiều bạn đi học nghề, học chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở quê hương. Tâm nguyện của anh là tiếp tục gắn bó với phong trào Đoàn, với quê hương để động viên khích lệ tinh thần nỗ lực học tập, lao động sản xuất của ĐVTN để xây dựng Sùng Đô trở thành điểm sáng ở vùng cao Văn Chấn.

Hồng Hải (Trung tâm TT&VH Văn Chấn)

Tags Sùng Đô Văn Chấn Yên Bái đoàn viên thanh niên Hờ A Bùa

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục