
Anh Luyện Quang Kiên, 31 tuổi, ở Hà Nội, là người đầu tiên ở Việt Nam đạt 9.0 IELTS cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Với thành tích đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương, Trần Vinh Khánh là thí sinh đầu tiên đoạt giải ở kỳ thi này không mà phải là học sinh trường chuyên.

Nguyễn Trọng Hải tốt nghiệp sớm một học kỳ với thành tích hàng đầu cả về điểm học tập và điểm rèn luyện Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phạm Bùi Gia Khanh, 15 tuổi, là học sinh Việt Nam đầu tiên giành giải ở cuộc thi Olympic Triết học quốc tế (IPO) hồi giữa tháng 5 tại Hy Lạp.

Xác định sự nghiệp thể thao khó lâu dài, chủ nhân hai huy chương điền kinh ở SEA Games 32 Bùi Thị Ngân dành sức học chương trình cử nhân Công nghệ thông tin.

Với 1.520 điểm, Nguyễn Quốc Cường lọt nhóm 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất trong số 5,5 triệu thí sinh trên toàn thế giới. Nam sinh người Thái này cũng giành suất học bổng vào đại học.

Dự án đoạt giải 3 thuộc lĩnh vực Sinh học Điện toán và Tin Sinh học. Tác giả là 2 học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Khởi nghiệp chỉ với 35 triệu đồng, người đàn ông ở Thanh Hóa đã thành công với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp, mang lại lợi nhuận nửa tỷ đồng/năm.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải ra Hà Nội điều trị hàng tháng, Vi Thanh Nhật vẫn luôn mang theo sách vở với quyết tâm thoát nghèo bằng con đường học tập.

"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam, kỷ lục dịch giả nhỏ tuổi nhất VN vào năm 7 tuổi, nay đã là chàng trai 22 tuổi. Thời gian cứ trôi đi nhưng Nam thì vẫn thế, vẫn cứ giỏi như ngày nào.