9 tháng, hơn 83 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/10/2014 | 2:19:36 PM

Ngày 16/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, trong 9 tháng năm 2014, đã có 83.369 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 95,83% kế hoạch năm 2014.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2014 là 9.642 lao động, gồm các thị trường: Đài Loan: 5.421 lao động, Nhật Bản: 1.892 lao động , Hàn Quốc: 1.085 lao động, Malaysia: 425 lao động , Ả rập Xê út: 422 lao động, Macao: 215 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 83.369 lao động, đạt 95,83% kế hoạch năm 2014 và bằng 132,63% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, dẫn đầu vẫn là thị trường Đài Loan: 49.956 lao động, tiếp đến là Nhật Bản: 14.498 lao động, Hàn Quốc: 5.700 lao động, Malaysia: 4.258 lao động, Ả rập Xê út: 2.829 lao động và các thị trường khác.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

Sáng 15-10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi cùng đại diện các bộ ngành có liên quan đã tham dự hội thảo “Vấn đề thu, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Các học viên Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trong giờ thực hành lớp chăn nuôi thú y.

YBĐT - Theo kế hoạch, hàng năm, thị xã Nghĩa Lộ đào tạo nghề cho từ 400 - 500 lao động, đạt 80% số lao động được khảo sát theo nhu cầu thực tế. Trong đó, có 65% ngành nghề nông nghiệp, 35% ngành nghề phi nông nghiệp.

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc mỗi năm gửi về nước hơn 700 triệu USD.

Ngày 6/10, vừa trở về từ Hàn Quốc, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, phía bạn rất thiện chí về hợp tác trong lĩnh vực lao động nên hy vọng có thể sẽ được khai thông thị trường lao động vào tháng 12 tới với hơn 10.000 lao động mỗi năm.

Công tác huấn luyện cho các thí sinh đang được khẩn trương thực hiện.

Đa số các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi tay nghề ASEAN đều trở thành giảng viên trong cơ sở dạy nghề hoặc làm việc ở nước ngoài tại các doanh nghiệp với vị trí đặc biệt, có thu nhập cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục