Hôm nay, học sinh 18 tỉnh bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/7/2020 | 9:37:06 AM

Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Sáng nay - 17.7, hơn 300.000 học sinh của 18 tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.  Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, chỉ có 62% thí sinh có cơ hội vào trường công lập.

TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình... bước sang ngày thi thứ hai, học sinh làm bài thi môn Toán. Trong khi đó, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, thí sinh mở đầu kỳ thi bằng việc làm bài thi môn Ngữ văn.

Hà Nội: Phụ huynh nghỉ làm, đưa con đi thi từ mờ sáng

Sáng 17,7, gần 89.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội đã có mặt tại 172 điểm thi, làm thủ tục để dự thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Vì lo lắng, nhiều phụ huynh xin nghỉ làm, đưa con em mình đến sớm để tránh tắc đường, đề phòng những rủi ro về mặt thời gian.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm khá mát mẻ. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, về trưa khu vực Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Trong những ngày thi của các sĩ tử, nắng nóng có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo ghi nhận của PV tại điểm Trường THCS  Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), 6h sáng, phụ huynh tất tả đưa con đến trường thi sớm. Không ít em nán lại phía ngoài cổng trường để tranh thủ xem lại bài vở, ôn tập kiến thức.

Bước vào kỳ thi quan trọng, khó tránh tâm lý hồi hồi hộp và lo lắng, nên phụ huynh đã động viên, tiếp thêm động lực cho con em mình bằng những cái ôm thật chặt.

Về công tác tổ chức thi, đây là năm thứ hai các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội lắp camera an ninh tại phòng chứa đề thi, bài thi và có lực lượng công an, bảo vệ trực 24 giờ/ngày.  Để tổ chức kỳ thi, thành phố thành lập 172 điểm thi với hơn 3.700 phòng thi, huy động 12.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng túc trực phía ngoài các điểm thi để cung cấp miễn phí nước uống và quạt mát, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp cần thiết.

Khoảng 7h15, giám thị làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi. Thí sinh ở Hà Nội sẽ làm bài thi Ngữ văn trong trong thời gian 120 phút, từ 8h đến 10h.

TPHCM: Thí sinh tự tin vào thi môn Toán

Sáng 17.7, khoảng 82.000 thí sinh ở TPHCM bước vào làm bài thi môn Toán, thời gian từ 8 đến 10 giờ, trong vòng 120 phút.

Vì đã hoàn thành bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ, còn lại môn Toán vào sáng nay, nên đa phần thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, tự tin.

Đặc biệt, đề Ngữ văn của TPHCM được đánh giá là hay, sáng tạo và không quá khó. Đề thi môn Anh văn cũng nhẹ nhàng, không đánh đố học sinh. Nhiều học sinh cho biết tự tin đạt điểm cao với hai môn này.

Theo Sở GDĐT TPHCM, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021, đề thi môn Toán vẫn sẽ có cấu trúc như các năm trước. Đề sẽ gồm tám câu, trong đó câu 1, 2 là dạng toán cơ bản thuần túy về hàm số, đồ thị, phương trình; năm câu tiếp theo là dạng toán thực tế; câu 8 là toán chứng minh hình học.

Thanh Hóa, Hải Phòng: Thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán

Sáng 17.7, hơn 36.000 học sinh của Thanh Hóa bước vào  kỳ thi lên lớp 10. Thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian  120 phút, chiều thi môn Ngữ văn.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, ngành giáo dục tỉnh này đã điều động hơn 3.600 cán bộ, giáo viên nhằm phục công tác thi.  

Được biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên thời điểm kết thúc năm học muộn hơn so với mọi năm. Vậy nên, các trường THPT trên địa bàn chỉ có thời gian ngắn để hoàn tất công tác tuyển sinh.

Mặc dù năm nay thời gian chuẩn bị cho kỳ thi khá ngắn, tuy nhiên, tất cả 88 các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác tuyển sinh và chuẩn bị  cơ sở, vật chất để phục vụ kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Chờ con trai vào thi tại cổng trường THPT Ngô Quyền, chị Nguyễn Thị Hằng, phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, suốt mấy tháng nay, con trai chị chỉ có ăn và học ôn thi. Gia đình cũng không áp lực gì cho cháu, nhưng kỳ thi này vốn dĩ gây căng thẳng không chỉ cho học sinh, phụ huynh mà còn cả những nhà quản lý giáo dục, nên chị cũng lo lắng theo con.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Dự án

Tỉnh Yên Bái có 2 dự án đoạt giải Nhì và giải Ba Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI trong Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI, năm 2024 vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Danh sách đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam tính đến tháng 5/2024.

Quang cảnh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái

Theo Quyết định số 854 của UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có nội dung điều chuyển chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 cấp THCS của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (2 lớp với 80 học sinh) sang Trường THCS Quang Trung (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Năm 2030, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có 97% số thanh niên, thiếu niên độ tuổi 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. (Giờ học của các em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Yên Bái phấn đấu tối thiểu 60% tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông; 30% vào học giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học đại học đạt 35%, vào học giáo dục nghề nghiệp đạt 45%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục