Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Kiên trì mục tiêu đưa học sinh đi học trở lại

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/3/2022 | 9:13:13 AM

Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, vấn đề có tính thời sự hiện nay là các địa phương vừa phòng chống dịch vừa có kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trở lại sớm nhất có thể.

Để làm được việc này, ông đề nghị các Sở GD&ĐT cần theo sát diễn biến dịch bệnh tại địa phương để có biện pháp kịp thời. Ở những nơi dịch bùng phát mạnh học sinh chuyển sang học trực tuyến, nhưng dịch giảm tới đâu lại huy động học sinh quay trở lại trường tới đó.

"Ngành giáo dục các địa phương cần phối hợp với ngành Y tế để thực hiện trên tinh thần bình tĩnh, thực tiễn, thích ứng an toàn và tiếp tục thúc đẩy tiến độ nhanh nhất tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi”, Bộ trưởng yêu cầu.

Từ sau Tết Nguyên đán, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương nhanh chóng, quyết liệt cho học sinh các cấp đi học trở lại. Ở bậc THCS - THPT và ĐH đã có 100% địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trực tiếp. Bậc tiểu học, mầm non cũng đã có kế hoạch cho học sinh đi học trong tháng 2/2022.

Tuy nhiên, sau đó, do số ca mắc COVID-19 trong trường học tăng nhanh, nhiều địa phương phải chuyển sang dạy học trực tuyến linh hoạt theo từng cấp học.

Tính đến cuối ngày 21/2 có thêm nhiều địa phương quyết định lùi thời gian cho học sinh tựu trường.

Cụ thể, như khối Mầm non hiện chỉ có 48/63 tỉnh/thành phố cho trẻ tới trường.

Khối Tiểu học hiện chỉ có 54/63 tỉnh học sinh đi học trực tiếp, đạt tỉ lệ 87.06%.

Ở khối THCS: 60/63 tỉnh/thành phố, đạt tỉ lệ 90.41%. Các tỉnh dừng học trực tiếp ở bậc học này gồm: Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng TP.Hà Nội khối lớp 6 của 12 quận nội thành).

Ở khối THPT hiện có 62/63 tỉnh/ thành phố cho học sinh đi học, đạt tỉ lệ 90.47%.

(Theo TPO)

Các tin khác
Học sinh lớp 12 đi học khi số ca nhiễm COVID-19 trong nhà trường liên tục tăng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, năm nay thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học một lần duy nhất sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 11/3, Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cho năm học 2022 - 2023. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các sở ngành có liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề môn Tiếng Anh ở Mù Cang Chải.

Thiếu giáo viên, thiếu thiết bị dạy học, đa số học sinh là người dân tộc thiểu số nên việc dạy và học bộ môn Tiếng Anh trong các nhà trường ở vùng cao Yên Bái còn hạn chế, nhiều học sinh không đáp ứng được các kỹ năng cần thiết. Trước thực trạng đó, ngành giáo dục các địa phương đã nỗ lực, từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Giờ học “Giao thông an toàn” của cô và trò Trường Tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, giảng viên bộ môn Giáo dục pháp luật, tuyên truyền PBGDPL được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục