Y Can chăm lo khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/11/2022 | 7:30:14 AM

YênBái - Những năm qua, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn phát triển sâu rộng, trở thành nòng cốt, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Y Can được Hội Khuyến học tặng quà nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023.
Học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Y Can được Hội Khuyến học tặng quà nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023.

Nhận thức, nhiệm vụ phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ mới, tổ chức khuyến học từ các cơ quan, đơn vị đến thôn, xã trên địa bàn xã Y Can đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT cũng được xã Y Can đưa vào nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền trong từng năm. 

Chủ tịch UBND xã Y Can Vũ Quốc Tiên cho biết: "Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong giai đoạn hiện nay phải có sự đổi mới cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phải luôn dựa vào phương thức quản lý nhà nước mới làm tốt công tác triển khai hệ thống bộ tiêu chí xây dựng XHHT trong thực tiễn. Chính vì lẽ đó nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của xã Y Can luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền...". 

Xã đã xây dựng kế hoạch riêng về việc triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT bám sát thực tiễn cho từng giai đoạn. Hàng năm, quá trình triển khai thực hiện luôn có sơ kết, đánh giá thực hiện để rút ra những thuận lợi, giải pháp khắc phục những khó khăn phát sinh, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt việc xây dựng XHHT, xã Y Can cũng đã thành lập, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách 15 tiêu chí trong xây dựng cộng đồng học tập. 

Trên cơ sở nhiệm vụ của mình, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tập trung chỉ đạo bổ sung những nội dung chưa đạt hoặc điểm còn thấp, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Nhờ đó, xã đã triển khai tốt 15 tiêu chí nhất là việc thu thập minh chứng, hồ sơ được thực hiện hàng tháng, hàng quý, việc thực hiện tiêu chí thứ 9 (tiêu chí chủ lực) kiểm tra lại việc đăng ký gia đình, dòng họ, thôn, cơ quan, đơn vị, cộng đồng học tập được triển khai nghiêm túc. 

Đến nay, việc lập danh sách đăng ký gia đình, dòng họ, thôn, đơn vị học tập đã triển khai tới 100% thôn và trường học, UBND, trạm y tế xã. Bên cạnh đó, Y Can cũng thường xuyên vận động hội viên khuyến học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn ủng hộ kinh phí cho các hoạt động khuyến học khuyến tài. Qua sự ủng hộ hàng năm, số học bổng tặng học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh khá, giỏi cũng tăng dần, phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn có nhiều bước tiến rõ nét. 

Thời gian tới, để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT làm tiền đề cho việc xây dựng huyện học tập giai đoạn 2021 - 2025, xã Y Can tiếp tục tập trung đẩy mạnh toàn diện việc nâng cao chất lượng các mô hình học tập hiện có và triển khai có hiệu quả các mô hình học tập mới giai đoạn 2021 - 2030; thường xuyên củng cố kiện toàn Hội Khuyến học xã, ban khuyến học các cơ quan, đơn vị đảm bảo đủ mạnh cả về số lượng, chất lượng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ứng dụng thiết thực trong gia đình, dòng họ, cộng đồng… 

Lê Thương

Tags Y Can khuyến học khuyến tài xã hội học tập

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án sắp xếp, quy mô mạng lưới trường, lớp học giai đoạn 2016 - 2020.

Yên Bái xác định chỉ có thể dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao mới phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, những năm qua, Yên Bái rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Nhờ đó, sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh đã chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu to lớn, góp phần phát triển cùng sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), đồng chí Đỗ Đức Duy Bí - thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã gửi thư chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái. YBĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

Đồng chí Vương Văn Bằng thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo nhận khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

Hòa trong niềm vui chung của cả nước chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái long trọng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) nhằm ôn lại truyền thống và tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tạo động lực, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp “trồng người”.

Tiết học tham gia Hội giảng được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cô và trò Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái.

Tháng 11 là thời điểm thầy và trò khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích được tổ chức nhằm tri ân các thầy giáo cô giáo, gắn kết thêm tình thầy trò để lại những dấu ấn đặc biệt trong ngày kỷ niệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục