Dự kiến Lịch sử thành môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT, giáo viên nói gì?

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2023 | 2:04:29 PM

Chia sẻ của giáo viên trước thông tin Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến đưa Lịch sử trở thành 1 trong 4 môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở đi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ)
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ)

Cô Trần Bích Liên, trường THPT Nguyễn Du (Hoà Bình) vui mừng khi Bộ GD&ĐT nghiên cứu đưa Lịch sử thành môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở đi. Đây là việc cần làm với một môn học có vị thế đặc biệt. 

Tuy nhiên, cô lo lắng nội dung môn Lịch sử hiện tại vẫn hơi nặng với học sinh đại trà bậc THPT.

Để nội dung phù hợp hơn, học sinh có thể học tốt, đáp ứng làm bài kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô Liên đề xuất, Bộ GD&ĐT, các chuyên gia nên tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nội dung môn Lịch sử, lược bỏ những kiến thức nâng cao trong từng bài học, tiết học hay các kiến thức trùng lặp, đã được lồng ghép ở trong phần đại trà bắt buộc; không bỏ kiến thức theo kiểu cơ học - cắt bỏ cả bài, cả chương nội dung.

Thầy Trương Văn Bắc, giáo viên ở Thanh Hóa cũng bày tỏ, Lịch sử trở thành môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT là hướng đi đúng, "chắc chắn sẽ được nhiều giáo viên ủng hộ". Muốn học sinh không còn sợ môn học này thì việc tinh giản chương trình, giảm nhẹ kiến thức là cần thiết. Theo chương trình phổ thông mới mỗi năm, học sinh THPT có 52 tiết học bắt buộc, tức là trung bình khoảng 1,5 tiết Lịch sử/tuần. Với học sinh có nguyện vọng học nâng cao, sẽ được học thêm 35 tiết chuyên đề.

Về sắp xếp nội dung, kiến thức lịch sử trong chương trình bắt buộc 52 tiết không nên nặng nội dung mà chỉ cần cho các em hiểu những kiến thức căn bản về lịch sử hào hùng của dân tộc. Những kiến thức căn bản trong chương trình đủ để thí sinh dự thi tốt nghiệp đạt từ 5 điểm trở lên. 

Với thí sinh lựa chọn Sử trở thành môn xét tuyển vào đại học thì nên đầu tư học tự chọn thêm 35 tiết chuyên đề. Với lượng kiến thức nâng cao đủ để các em đạt 8 -10 điểm môn thi này.

Là "lứa" học sinh đầu tiên theo học chương trình giáo dục phổ thông mới bậc THPT, Nguyễn Hoàng Bách, lớp 10 trường THPT Việt Đức (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tự tin và thích thú trước thông tin Lịch sử có thể trở thành môn bắt buộc ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Ở cấp 2, em khá sợ học Lịch sử bởi kiến thức nặng, nhiều dấu mốc cần ghi nhớ theo sách giáo khoa. Tuy nhiên, khi lên lớp 10, cảm nhận của em về môn học hoàn toàn thay đổi. Kiến thức nhẹ hơn, việc dạy và học cũng được đa dạng hoá thông qua các ảnh minh hoạ, thuyết trình về sự kiện lịch sử... môn học không còn khô khan, khó nhớ như trước đây", nam sinh nói và cho biết, với tình hình học như hiện tại sẽ dễ dàng vượt qua môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở năm 2025.

Ngày 18/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ. Bộ GD&ĐT cũng đang cân nhắc có thể có thêm một số môn thi lựa chọn để HS chọn theo môn học mà các em chọn học ở cấp THPT. Điều này đảm bảo để các cơ sở giáo dục đại học có cơ sở xét tuyển cho phù hợp.

"Tuy nhiên, đó là tinh thần Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu và dự kiến, chưa phải phương án chính thức. Bộ GD&ĐT đang cùng các chuyên gia xây dựng, xin ý kiến góp ý và khi ra được phương án thì sẽ trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới cho bậc THPT. Các học sinh lớp 10 sẽ bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh được chọn để học 4 trong 9 môn, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. 

Năm 2025, "lứa" học sinh đầu tiên học theo chương trình này sẽ tốt nghiệp THPT. 
(Theo VTC)

Các tin khác
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2022.

Một trong những điểm mới sẽ được áp dụng trong tuyển đại học, cao đẳng từ năm 2023 là điều chỉnh mức cộng điểm ưu tiên. Cụ thể, việc cộng điểm ưu tiên sẽ giảm dần khi thí sinh đạt từ 22,5 điểm cho đến mức 30 điểm thì không cộng điểm ưu tiên.

Ảnh minh họa.

Hiện có 111 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh đại học năm 2023. Thông tin xét học bạ tuyển sinh đại học năm 2023 của các trường đại học, học viện như sau:

Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái.

Năm học 2022 - 2023, thành phố Yên Bái có 45 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với quy mô 676 nhóm, lớp với 22.443 cháu. Trong đó, bậc mầm non có 242 nhóm, lớp với 6.185 học sinh; tiểu học có 8 trường, 7 trường TH&THCS với 262 lớp, 9.372 học sinh; THCS có 12 trường với 172 lớp, 6.886 học sinh.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nói về chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, chiều 18/2.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nói có thể từ năm 2025, Toán, Văn, Lịch sử và Ngoại ngữ là 4 môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục