Trường học vùng cao Yên Bái tăng cường chống rét cho học sinh

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2023 | 5:41:48 PM

YênBái - Cùng với các tỉnh miền Bắc, những ngày này, Yên Bái đang bước vào đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông với nền nhiệt phổ biến 13- 17 độ, vùng cao chỉ 10 độ. Công tác phòng, chống rét cho học sinh là nhiệm vụ được ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm.

Cô giáo Trường mầm non Hoa Lan, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu mặc áo ấm cho trẻ sau giấc ngủ trưa.
Cô giáo Trường mầm non Hoa Lan, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu mặc áo ấm cho trẻ sau giấc ngủ trưa.

Đầu buổi học sáng nay - 19/12, nhiệt độ ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu ở mức khoảng 10 độ C. Dù lạnh nhưng thời tiết khô ráo nên tỷ lệ chuyên cần của Trường mầm non Hoa Lan, xã Hát Lừu vẫn đạt trên 97%. Đón trẻ từ tay phụ huynh, các cô giáo nhanh chóng đưa trẻ vào lớp, cho bé uống một cốc nước ấm để giữ ấm cơ thể. Hôm nay trời rét đậm nên các cô cho trẻ tập thể dục, vận động ngay trong lớp mà không ra sân trường như mọi khi. Các lớp học được đóng cửa kín tránh gió lùa, có thảm xốp dưới nền tránh cho chân trẻ bị lạnh, giờ ngủ trưa trẻ được nằm nệm dày, đắp chăn bông… 

Cô giáo Vũ Thị Liên - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan cho biết: "Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 246 trẻ, trong đó, 99% học sinh là người dân tộc Thái. Để chủ động phòng, chống rét cho trẻ, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã vận động phụ huynh, xin một số nhà tài trợ trang bị thêm chăn ấm, thảm xốp lót nền lớp học để các cháu không phải tiếp xúc với nền đất lạnh, kiểm tra tất cả hệ thống cửa của các lớp để đảm bảo cửa đóng kín gió không lùa… 

Học sinh được mặc ấm khi đến lớp.

Buổi trưa trẻ ngủ, các cô giáo đều thường xuyên kiểm tra chăn ấm cho trẻ. Các hoạt động ngoài trời đều được thay bằng hoạt động diễn ra trong lớp đóng kín cửa.  Đến giờ ăn, các cô luôn chuẩn bị thức ăn nóng và nước uống ấm cho các con. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với phụ huynh qua các kênh Zalo nhóm lớp, tin nhắn để nhắc nhở trẻ mặc ấm, đeo tất trước khi đến lớp, phòng tránh các bệnh về đường hô hấp...”. 


Việc giữ ấm cho trẻ trong những ngày giá rét cũng được Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên  quan tâm trong những ngày này. Năm học này, nhà trường có gần 700 học sinh, trong đó có 511 học sinh bán trú. 

"Nhà trường đã chủ động chuẩn bị chăn bông, áo ấm cho các cháu, đặc biệt là 500 học sinh ăn, ở bán trú tại trường. Đồng thời chỉ đạo nhà bếp luôn đảm bảo thức ăn nóng cho các cháu. Đối với số cháu không ở bán trú thì yêu cầu giáo viên nhắc nhở các cháu và phụ huynh cho con em mặc đủ ấm đến trường, tăng cường bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn của trẻ” - thầy giáo Tạ Hoàng Vinh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phong Dụ Thượng cho biết.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha trên địa bàn huyện huyện Mù Cang Chải có tới 670 học sinh bán trú. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em mặc ấm, uống nước nóng; bổ sung thêm các thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao trong các bữa ăn hàng ngày và chủ động theo dõi sức khỏe học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Cô giáo Phạm Thị Thủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường mong muốn: "Hiện nay, một số chăn ấm cho học sinh cũng đã cũ nên nhà trường mong muốn các tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ thêm cho khoảng 300 chăn ấm để các em được giữ ấm trong mùa đông này”. 

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông, với hơn 230.000 học sinh. Để chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, ngày 15/12, Sở Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc chủ động phương án ứng phó với thời tiết, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm, hạn chế cho học sinh ra ngoài trời lạnh. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh mặc ấm cho con để bảo đảm sức khỏe khi đến trường, không yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét. 

Các trường vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú  đã chủ động chuẩn bị chăn, màn, quần áo  học sinh đảm bảo đủ ấm. Bên cạnh đó, cũng tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ quần áo ấm, chăn, mũ cho học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Sở GD &ĐT cũng yêu cầu các trường học chú ý kiểm tra hệ thống cửa, ô sáng của khối công trình phòng học, phòng ở bán trú của học sinh, đảm bảo không để gió lùa; chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ  ngoài trời xuống dưới 10 độ C. 

Sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT , tinh thần tích cực, chủ động của các nhà trường, gia đình trong việc triển khai các biện pháp giữ ấm và chăm sóc học sinh trong mùa đông sẽ góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Thanh Chi

Tags Trường học vùng cao Yên Bái tăng cường chống rét học sinh

Các tin khác
Gặp mặt vinh danh “Gia đình học tập” của dòng họ Lê ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

Công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Với ý nghĩa, vai trò quan trọng đó, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tập trung triển khai sâu rộng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, là tấm gương cho nhiều gia đình, dòng họ khác noi theo.

Khung cảnh xanh, sạch và đẹp ở Trường Mầm non Nậm Mười.

Từ Bản Dõng, “chú ngựa sắt” ì ì vượt con dốc dựng đứng. Tấm biển Nậm Mười 12 km, đường ngoằn nghèo, dốc cao 12%, màn sương như đặc quánh che khuất tầm nhìn, mặt đường dù mới được bên tông hóa nhưng trơn ướt cùng với những vạt rừng quế, cao su đứng u tịch như muốn thách thức bất kỳ tài xế nào. Đường rất khó đi nhưng nơi đó có một ngôi trường hạnh phúc, có những cô giáo yêu nghề, mến trẻ đã thúc giục chúng tôi tiếp tục hành trình.

Giờ học thực hành của lớp Hướng dẫn viên du lịch tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu

Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 3 tháng) khối ngành nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên cơ sở nhu cầu thực tiễn tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án phát triển du lịch của tỉnh.

Từ đầu năm học 2023 - 2024, Phòng GD-ĐT huyện Mù Cang Chải đã điều động trên 80 lượt giáo viên, biệt phái giữa các trường với nhau, phân công dạy liên trường, dạy chéo để đáp ứng việc thiếu giáo viên cục bộ.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Yên Bái có trên 12.300 cán bộ quản lý, giáo viên. Tỷ lệ giáo viên hiện có so với định mức năm học 2023-2024 đạt 84,2%. Toàn ngành hiện còn thiếu trên 2.000 giáo viên. Trước thực tế này, tỉnh Yên Bái đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác giảng dạy ở các nhà trường, duy trì chất lượng giáo dục, đặc biệt là ở vùng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục