Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái gặp mặt 68 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/1/2024 | 6:49:18 PM

YênBái - Chiều 2/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD& ĐT) tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt 68 học sinh ở 10 đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái động viên các đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2023 - 2024.
Nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái động viên các đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2023 - 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái có 68 học sinh xuất sắc của 3 trường (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 66 học sinh; Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh 1 học sinh và THPT thị xã Nghĩa Lộ 1 học sinh) tham gia đội tuyển của 10 bộ môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Trung), tăng 6 em so với đội tuyển năm học 2022-2023. 

Đây là năm mà Yên Bái có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. 

Ngay sau khi có kết quả thi lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Sở GD&ĐT đã tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng đội tuyển, thành lập tổ giáo viên cốt cán gồm 51 người tham gia. Thời gian tổ chức bồi dưỡng: từ 06/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã bố trí các điều kiện để ôn tập trung 3 buổi/ngày trong thời gian bồi dưỡng đội tuyển chính thức; phối hợp với các trường chuyên khác trong việc đưa học sinh đi học chuyên gia nhằm cọ xát, đánh giá năng lực học sinh; phân công giáo viên dạy đội tuyển theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; tập trung dạy đảm bảo đủ kiến thức có thể tiếp cận với mức độ đề thi học sinh giỏi quốc gia; tăng cường mời chuyên gia…. Đối với môn Tiếng Trung, ngoài thực hiện kế hoạch học tại Yên Bái, học sinh được gửi tham gia học đội tuyển tại tỉnh Lào Cai. 

Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT động viên các em cần quan tâm giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu hết mình và điều quan trọng nhất là hãy coi kỳ thi như một cơ hội để trưởng thành, để chiến thắng và vượt lên chính mình. 

Giám đốc Sở GD&ĐT mong rằng, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, với hành trang là kiến thức, kỹ năng làm bài đã được tích lũy trong thời gian qua và sự nỗ lực của các em, các đội tuyển của Yên Bái sẽ tiếp tục giành thành tích cao. Chúc các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, làm bài tốt để giành được kết quả cao nhất, tô thắm thêm bảng vàng thành tích học trò Yên Bái.

Được biết, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái đạt 33 giải trên tổng số 62 thí sinh dự thi với 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 13 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Đó cũng là lần đầu tiên Yên Bái có số học sinh đạt giải chiếm trên 50% số thí sinh dự thi.

Thanh Ba

Tags Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái gặp mặt học sinh Kỳ thi học sinh giỏi

Các tin khác
Ảnh  minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023.

Năm 2023 là năm quan trọng thực hiện đổi mới giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Yên Bái đã đẩy mạnh đổi mới và bứt phá trong lĩnh vực giáo dục để tạo ra một môi trường học tập tiên tiến, phù hợp với nhu cầu phát triển.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc tại các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 29.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 10 dấu ấn giáo dục và đào tạo nổi bật năm 2023.

Sách giáo khoa lớp 9 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là các sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục