Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/9/2024 | 5:59:33 PM

YênBái - Ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cùng đoàn công tác của Bộ đã tới kiểm tra chỉ đạo và khắc phục hậu quả sau lũ tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tặng quà cho Trường Mầm non Hoa Lan.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tặng quà cho Trường Mầm non Hoa Lan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin nhanh về tỉnh hình bão lũ và khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, trong khó khăn mới chứng kiến được tình người. Những ngày qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm động viên chia sẻ của cả nước, đến nay đảm bảo đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. 

Tỉnh đã chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ và thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân… Đến ngày 13/9, toàn tỉnh có 152 cơ sở giáo dục đã cho học sinh trở lại trường; riêng thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, Trấn Yên chưa cho học sinh đi học. Các lực lượng đang tập trung giúp các trường khắc phục hậu quả bão lũ để chậm nhất đến 18/9 sẽ đưa học sinh trở lại trường. 


Bộ Giáo dục -Đào tạo trao hỗ trợ trực tiếp cho ngành Giáo dục -Đào tạo tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh bày tỏ mong các tổ chức, các nhà xuất bản hỗ trợ sách vở cho học sinh Yên Bái; mong Bộ quan tâm kêu gọi các đơn vị để giúp Yên Bái, các trường học khắc phục hậu quả. Tỉnh sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ năm học.

Được biết, toàn ngành giáo dục Yên Bái thiệt hại do bão số 3 khoảng 56,5 tỷ đồng. Trong đó với 28 cơ sở bị ngập úng, 37 cơ sở bị sạt lở, thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị khoảng 45 tỷ đồng. 

Có 343 nhà của gia đình cán bộ, giáo viên và nhân viên bị sạt lở, gần 1.400 hộ bị ngập úng, 49 nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Có 2 giáo viên thuộc thành phố Yên Bái và 8 học sinh thiệt mạng do sạt lở, ngập lụt; gần 23 nghìn học sinh bị mất, hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, giá trị khoảng 11,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã gửi lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc với các nạn nhân Yên Bái trong thiên tai vừa qua, đặc biệt là với những gia đình giáo viên và học sinh có những tổn thất nặng nề. 

Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động ứng phó, khắc phục của tỉnh Yên Bái nói chung, của ngành giáo dục Yên Bái, các đơn vị trường học đối với cơn bão số 3 và hậu quả của cơn bão số 3. Các nhà trường đã chủ động, nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhiều đơn vị đã làm tới bước phun khử khuẩn. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi thăm và động viên thầy và trò Trường THPT Lý Thường Kiệt

Cảm ơn chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo lo cho dân, lo cho các đơn vị trường học, đồng chí yêu cầu ngành giáo dục tỉnh nhanh chóng khẩn trương làm 3 việc: tổng hợp thiệt hại đầy đủ và chính xác; động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và các nhà trường động viên chia sẻ kịp thời; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để từng bước ổn định trở lại học tập bình thường… 

Tuy nhiên, nơi nào chưa an toàn thì chưa cho học sinh trở lại trường; những học sinh chưa đến trường được thì có phương án kèm cặp, dạy bù…; đảm bảo khung chương trình nhưng linh hoạt; có khó khăn về chuyên môn ngành báo cáo về Bộ sẽ có những chỉ đạo trực tiếp. 

Đồng thời, các trường học quan tâm giáo dục cho học sinh về kĩ năng ứng phó với thiên tai bão lũ, đưa vào chương trình dạy học, tạo ý thức, nhận thức cho học sinh như các môn Giáo dục công dân, Địa lý… có thể có những chuyên đề sâu về phòng chống bão lũ. Đồng chí cho biết, Bộ sẽ làm việc với các nhà xuất bản trên cơ sở thiệt hại và nhu cầu cần của địa phương; đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh năm học 2024 - 2025.

Thứ trưởng thăm và trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho anh Phùng Thế Chí, thân nhân cô giáo Nguyễn Thị Thủy

Nhân dịp này, Bộ hỗ trợ trực tiếp cho ngành giáo dục- đào tạo tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng để hỗ trợ giáo viên và học sinh Yên Bái bị thiệt hại do bão lũ. Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà hỗ trợ 15 nghìn bộ đồ dùng học tập (trị giá 450 triệu đồng); Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 300 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Yên Bái.

Trước đó, Đoàn công tác đã tới thăm và động viên thầy và trò các trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái); thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho anh Phùng Thế Chí - chồng cô giáo Nguyễn Thị Thủy của Trường mầm non tư thục Sao Mai thiệt mạng cùng 2 con do sạt lở đất.
Thanh Ba

Tags Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai

Các tin khác
Tách rời chiếc điện thoại di động, học sinh được kết nối cùng nhau nhiều hơn

Từ đầu năm học 2024-2025 này, một trường THPT ở Q.12, TP.HCM cấm học sinh dùng điện thoại di động trong suốt 8 tiết học trong trường, kể cả giờ ra chơi. Việc này nhằm giúp học sinh tập trung học tập, kết nối nhiều hơn với thầy cô, bạn bè.

Các thầy cô giáo Trường TH &THCS Minh Chuẩn tập trung dọn trường lớp bị ngập bùn đât.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, các trường học bị ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đang khẩn trương tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sắp xếp lại cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê của ngành giáo dục Yên Bái, toàn tỉnh có 2 giáo viên, 7 học sinh bị thiệt mạng; 30 trường học và gần 750 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị thiệt hại về tài sản. Nỗ lực vượt qua khó khăn, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả sau bão để sớm đón học sinh trở lại trường.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Khao Mang (Mù Cang Chải) trong ngày khai giảng năm học mới.

Cương quyết không đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ đổ sập. Lên kế hoạch và triển khai ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục