Lan tỏa lối sống xanh trong môi trường học đường

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/5/2025 | 9:56:27 AM

YênBái - Nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và lan tỏa lối sống xanh cho học sinh, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chú trọng triển khai xây dựng trường học xanh, thân thiện và hạnh phúc.

Hàng ngày, sau giờ lên lớp, thầy, cô giáo và các em học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau chăm sóc vườn rau, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch và cũng là nơi học sinh hòa mình vào thiên nhiên.
Hàng ngày, sau giờ lên lớp, thầy, cô giáo và các em học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau chăm sóc vườn rau, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch và cũng là nơi học sinh hòa mình vào thiên nhiên.


Đến Trường Mầm non xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình khi cô và bé đang cùng nhau chăm sóc cây và hoa trong khuôn viên nhà trường. Ở góc này, bé thì hào hứng sử dụng chiếc xẻng nhỏ để đổ thêm đất vào các chậu cây, dùng bình tưới xinh xắn để tưới cây, góc kia các bé cắt tỉa những lá vàng úa một cách khéo léo và cẩn thận, có bạn thì nhặt lá rụng… Thông qua những hoạt động đó đã giúp trẻ hiểu sự quan trọng của cây xanh trong việc tạo ra không khí trong lành, giúp bảo vệ môi trường sống trong lành và tươi đẹp hơn.

Cô giáo Trần Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Với 257 trẻ ở 10 lớp, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo trường - lớp luôn "Xanh - sạch - đẹp - an toàn - hạnh phúc”. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh về việc bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; trang bị thêm các thùng rác trong nhà trường tạo cho trẻ thói quen vứt rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, nhà trường còn phát động phong trào huy động vật liệu tái chế, thu hút sự tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh để làm đồ dùng, đồ chơi handmade phục vụ hoạt động dạy và học. Qua các hoạt động đã giáo dục cho trẻ ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh, tạo môi trường học tập sạch đẹp, an toàn và lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. 

Với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn, xác định phong trào thi đua "Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” là nhiệm vụ quan trọng nhằm hình thành môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và hạnh phúc, nhà trường đã tổ chức cho học sinh trồng cây vào đầu xuân năm mới để học sinh biết tầm quan trọng của việc trồng và chăm sóc cây xanh. Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền về giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp vào các tiết học; tổ chức các cuộc thi vẽ có chủ đề bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhà trường tận dụng lợi thế về diện tích rộng trên 4.000 m2 để "biến” những khoảng đất trống thành vườn rau xanh mướt. Các luống rau được trồng thẳng hàng, đều đặn với các loại rau theo mùa. Hàng ngày, sau giờ lên lớp, thầy, cô giáo và các em học sinh lại cùng nhau chăm sóc vườn rau, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch và cũng là nơi các em hòa mình với thiên nhiên. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng, cây xanh rợp mát cùng với hoa tươi khoe sắc trong khuôn viên nhà trường là năng lượng tích cực để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với giáo viên và học sinh.

Ngoài khuôn viên trường được "phủ xanh” bởi hơn 50 cây bóng mát các loại, nhà trường còn xây dựng một thư viện xanh ngoài trời với điểm nhấn là các lẵng hoa rực rỡ sắc màu. 

Em Phí Thanh Mai - học sinh lớp 9C cho hay: "Chúng em đều sống xa nhà, học tập, sinh hoạt ngay tại trường nên các thầy cô luôn quan tâm, hướng dẫn chúng em ý thức phải giữ gìn vệ sinh trường học và môi trường sinh thái bằng những việc làm cụ thể như: tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh; phân loại rác thải đúng quy định; sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt…”.

Có thể thấy, thời gian qua, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã bám sát các tiêu chí "Trường xanh”: tổ chức trồng cây xanh, vườn hoa; chăm sóc cây xanh; công trình vệ sinh được tu sửa, vệ sinh sạch sẽ; tổ chức các buổi lao động để khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, việc giáo dục kiến thức, kỹ năng, thái độ về bảo vệ môi trường được các nhà trường thực hiện qua tuyên truyền trên trang tin điện tử, qua lồng ghép vào nội dung các bài giảng, các hoạt động giáo dục… đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Hết năm 2024, toàn tỉnh có trên 414 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chí "Trường xanh” (đạt 92,2%).

Việc các trường học tích cực xây dựng "Trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện” đã góp phần quan trọng đưa số trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh ngày càng tăng với 350 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 79,2% số trường. Trong đó, số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 99 trường, chiếm 22,4% tổng số trường. Qua việc xây dựng trường học xanh, giáo viên hướng học sinh đến những giá trị chân - thiện – mỹ, rèn có nếp sống đẹp, trân trọng thiên nhiên. Không dừng lại trong phạm vi nhà trường, các em còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội xanh, sạch, phát triển bền vững, văn minh. 

Nhiều năm nay, phong trào xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp" của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ phong trào này, nhiều khuôn viên sân trường, lớp học đã được xanh hóa, khang trang, tạo môi trường sư phạm thân thiện, "xây" nên những trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.


Thanh Chi

Tags Yên Bái giáo dục học sinh trường học xanh trường học hạnh phúc

Các tin khác
Đồng chí Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái làm việc với Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành về thực hiện nghiệm vụ năm học 2024- 2025, nhất là công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang đến gần, Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức ôn tập hiệu quả, đảm bảo học sinh lớp 12 có đủ kiến thức, kỹ năng và tâm thế vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái xung quanh vấn đề này.

Các thầy, cô giáo Trường Mầm non An Lương, huyện Văn Chấn phải vượt nhiều cung đường khó khăn để đến trường.

Hình ảnh quen thuộc trên những con đường ở xã An Lương, huyện Văn Chấn là các thầy giáo, cô giáo băng đèo, lội suối đến với những điểm trường xa xôi, cách trở để trẻ em vùng cao được sáng chữ, no lòng. Các thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà còn là những “chiến sĩ” dũng cảm, vượt qua những thử thách khắc nghiệt để mang con chữ đến với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Hành trình gieo chữ tại Trường Mầm non An Lương là câu chuyện về sự vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn cũng là minh chứng cho tình yêu thương và sự cống hiến của các thầy, cô giáo nơi đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 11.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành GD-ĐT, các địa phương chuẩn bị điều kiện để dạy 2 buổi/ngày miễn phí ở bậc tiểu học, THCS, từ năm học 2025 - 2026.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi công văn đến UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về tuyển dụng, sử dụng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục