Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (17-23/1)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/1/2022 | 7:56:53 PM

YênBái - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và chúc tết tại Yên Bái/ Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp đoàn Giáo phận Hưng Hóa thăm và chúc tết tỉnh/ UBND tỉnh chỉ thị về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần/ Nhiều cơ quan, đơn vị tặng quà tết cho hộ nghèo/ Yên Bái đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống Covid-19... là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, sáng 22/1, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã: Tân Hương, Bảo Ái, Tân Nguyên, Cảm Ân, Mông Sơn và tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín trong cộng đồng tại huyện Yên Bình; thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc và các đơn vị: Bệnh viện Phổi, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. Đồng chí đã trao tặng 200 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 100 máy tính bảng và 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao tặng 200 suất quà Tết cho công chức, viên chức, người lao động Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu của đại hội Đảng các cấp đề ra, Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần sớm tiếp cận với các chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ hội để tỉnh Yên Bái phát triển. 


Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.


Nhân dịp đón Tết Nhâm Dần 2022, ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Yên Bái là địa phương đã rất sớm cử đoàn cán bộ y, bác sỹ tình nguyện chi viện hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch COVID-19 trong năm qua. 



Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng tỉnh Yên Bái nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022.


Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 21/1, tân Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hóa Hoàng Minh Tiến cùng các linh mục tại Yên Bái đã tới thăm và chúc tết tỉnh Yên Bái. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy thân mật tiếp đoàn.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp đoàn Giáo phận Hưng Hoá thăm và chúc Tết tỉnh Yên Bái.

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tết và chúc tết các địa phương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuần qua, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trần Công Ứng, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức… đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tết tại các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết và thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại các địa phương. Cũng trong dịp này, Công đoàn Bộ Nội vụ đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn các xã của huyện Yên Bình; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra công tác trực tết và tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên


Chiều 17/1, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 2016 – 2021 tại thành phố Yên Bái.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc.


Chiều 22/1, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV - năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý I - năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội nghị. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò kênh thông tin chính thống, hữu hiệu, định hướng dư luận để "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt...



Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí.


Sáng 22/1, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 8/2021. Hai lớp bồi dưỡng được khai giảng tháng 7/2021 gồm 115 học viên. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, cả hai lớp bồi dưỡng đều đã thu được kết quả học tập tốt. 

Đại diện Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.

Đại diện Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.


Ngày 17/1, Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh, phòng chống tội phạm hoạt động trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao. 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái.


Ngày 17/1, UBND tỉnh  ban hành Chỉ thị số 02 về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022. Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã trồng được 16.047 ha rừng, đạt 103,5% kế hoạch giao, duy trì độ che phủ của rừng 63%, đứng thứ 4 toàn quốc về độ che phủ rừng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia trồng cây tại Lễ phát động hưởng ứng

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia trồng cây tại Lễ phát động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

>> Yên Bái dự các hội nghị trực tuyến toàn quốc

Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành đã tham dự các hội nghị trực tuyến: triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai công tác dân tộc; Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an; triển khai công tác y tế; Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp... do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại điểm cầu Yên Bái.


Ngày 19/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022, thời gian từ ngày 20/01 đến 20/02/2022, với chủ đề "Mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm giành 4 nhất”. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

>> Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tuần qua, Khối thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Ngân hàng Nhà nướ Chi nhánh tỉnh Yên Bái; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh ... đã đồng loạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuần qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành Công văn khẩn số 1933/BCĐ-VX về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cùng hướng dẫn bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến Yên Bái đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó yêu cầu tất cả công dân về Yên Bái ăn tết không phải xuất trình phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với  SARS-CoV-2 nhưng phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS- CoV-2 tại trạm y tế nơi lưu trú trước khi trở về nhà; ban hành các thông cáo báo chí, thông báo cấp độ dịch trên địa bàn... bảo đảm cho người dân chấp hành thực hiện, an toàn đón Tết. Đến ngày 23/1, Yên Bái đã có 997/1.477 bệnh nhân COVID-19 khỏi và ra viện.

Ảnh minh họa: FB Trang TTĐT Lục Yên.

Ảnh minh họa


Sáng 21/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Đề án 959). Với kết quả khẳng định sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng giáo dục mũi nhọn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và thầy giáo Trần Việt Khoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 959.



Quang cảnh Hội nghị.


Thực hiện Kế hoạch 290 của UBND tỉnh về thăm và tặng quà tết cho người nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tích cực huy động, vận động tặng 10.454 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng. Đến ngày 20/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã huy động được 5.732 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng tặng hộ nghèo. 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao quà tết năm 2022 cho hộ nghèo huyện Lục Yên.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao quà tết năm 2022 cho hộ nghèo huyện Lục Yên.

>> Các cơ quan, đơn vị, địa phương tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo

Góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết Nhâm Dần đầm ấm, vui tươi, tuần qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương: Văn phòng Tỉnh ủyAgribank Bắc Yên Báihuyện Văn YênBảo hiểm xã hội tỉnhBan Chỉ huy Quân sự  huyện Văn Yên ... đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà tết và có nhiều hoạt động "Tết yêu thương" cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. 

 Công ty TNHH 1912 Bắc Hà, thành phố Hà Nội trao vừa trao tặng 200 suất quà tết cho hộ nghèo huyên Văn Yên với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Công ty TNHH 1912 Bắc Hà, thành phố Hà Nội tặng 200 suất quà tết cho hộ nghèo huyên Văn Yên với tổng số tiền 100 triệu đồng.

YBĐT

Tags Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua Trương Thị Mai chúc Tết thực hành tiết kiệm chống lãng phí triển khai nhiệm vụ năm 2022 Covid-19 báo chí

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục