Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13: Bàn biện pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu KT-XH 2008

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT-Ngày 9/10/2008, Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 13, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009. Đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2008, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, rét đậm, rét hại, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân; cùng với lạm phát làm giá cả, nhiên, vật liệu, hàng tiêu dùng, thực phẩm tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định…gây nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đời sống bà con nhân dân. Song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự cố gắng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh hầu hết các nhiệm vụ quan trọng trong 9 tháng đều đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp tăng 0,85% so với năm 2007, dự ước năng suất lúa ruộng cả năm đạt 94,33 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 213.803 tấn bằng 97,18% kế hoạch. Trồng mới và cải tạo 168 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt trên 70 ngàn tấn, trồng mới 13.500 ha rừng. Sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ nhưng so với kế hoạch chỉ đạt 65,1%, giá trị sản xuất đạt 1.165 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 2.124 tỷ đồng đạt 68% kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 2.374 tỷ đồng, bằng 87,91% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu USD, bằng 58,83% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch có sự chuyển biến mạnh, thu hút và phục vụ trên 216 ngàn lượt khách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 266 tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán và tăng 30,5% so cùng kỳ, có 11/16 khoản thu đạt trên 70% dự toán năm.
Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có bước phát triển mới, giải quyết việc làm mới cho trên 14.352 người, thành lập 3 trung tâm dạy nghề. Hệ thống mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố; chất lượng giáo dục được nâng lên; toàn tỉnh có 172 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS; 30 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục là; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt thấp so với mục tiêu đã đề ra; chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện, bộc lộ nhiều yếu kém trước những khó khăn nảy sinh; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm; công tác xoá đói, giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, giải quyết việc làm chưa thật sự vững chắc, đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao và công nhân lao động còn nhiều khó khăn; cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu, thực hiện cơ chế “một cửa” tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức…

Tại hội nghị cũng đã xây dựng và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009; tăng trưởng kinh tế đạt 13% ( nông-lâm nghiệp 5,5%, công nghiệp-xây dựng 19%, dịch vụ 14%); thu nhập bình quân đầu người 8,5 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 222 ngàn tấn; trồng mới 15 ngàn ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp 2.350 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 450 tỷ đồng; tạo việc làm mới 17 ngàn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% so với năm 2008…

Tại hội nghị, các đại biểu chia thành 3 tổ để thảo luận, tham gia ý kiến và bàn giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế-xã hội 2008 và năm 2009. Các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông-lâm nghiệp; hình thành vùng hàng hoá tập trung gắn với chế biến công nghiệp; kiềm chế lạm phát, kiểm soát thị trường; giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, sản xuất, kinh doanh; giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đưa công nghiệp thực sự thành khâu đột phá…

Thanh Phúc

Các tin khác

YBĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết các dân tộc, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đà cho kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương phát triển.

Tiếp xúc cử tri hai quận 1 và 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 7/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ trăn trở trước thực tế người dân vẫn có quá nhiều bức xúc về vấn đề đất đai, an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường đến sự quan liêu, yếu kém của hệ thống công quyền...

Phóng viên CQTT Tây Bắc tác nghiệp trong một chuyến công tác - Ảnh VOV

YBÐT - Sáng 7/10, Cơ quan thường trú Ðài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại tỉnh Sơn La tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đài và công bố Chương trình phát thanh tiếng Mông. Dự có đồng chí Vũ Văn Hiền - Uỷ viên Trung ương Ðảng, Tổng giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

YBĐT - Hàng năm, số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái chiếm từ 68 đến 75%, số hoàn thành nhiệm vụ chiếm 15 đến 25%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục