Khai mạc Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 7 (ASEM 7)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/10/2008 | 12:00:00 AM

Chiều 24/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Trưởng đoàn của 42 nước thành viên ASEM, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Tổng thư ký ASEAN đã tham dự Lễ Khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao Á- Âu lần thứ 7 (ASEM 7) diễn ra tại Đại Lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM 7
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM 7

Khai mạc Hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo nồng nhiệt chào mừng các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới đến dự Hội nghị, đặc biệt là 6 thành viên mới ( Ấn Độ, Pakistan, Mông Cổ, Bungari, Rumani và Ban Thư ký ASEAN).

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác để có những nỗ lực chung vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Trung Quốc có nhiều biện pháp thiết thực, tích cực làm hết sức mình để đảm bảo kinh tế phát triển ổn định và duy trì tăng trưởng.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: Tương lai châu Âu và châu Á gắn chặt với tương lai phát triển của thế giới, do vậy Á – Âu càng cần phải hợp tác chặt chẽ vì một giải pháp cùng có lợi, đó là cách tốt nhất để vượt qua những thách thức hiện nay đối với các vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phòng chống thiên tai, thay đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại vì sự phát triển hài hòa.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen,  Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso, Quốc vương Brunây Haji Hassanal Bolkiah, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đều đánh giá cao Trung Quốc đã chọn chủ đề “Tầm nhìn và hành động: Hướng tới một giải pháp cùng có lợi” là thích hợp, đúng lúc, phù hợp với tình hình hiện nay.

Khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác ASEM, nơi chiếm 58% dân số thế giới, gần 60% tổng kim ngạch thương mại và khoảng 50% GDP toàn cầu, sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng  của thế giới, các Trưởng đoàn bày tỏ tin tưởng sự tăng cường hợp tác Á – Âu trong nỗ lực chung sẽ giúp vượt qua các khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu hiện nay.

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, hợp tác ASEM đã đạt được những thành tựu ý nghĩa, không chỉ thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa châu Á và châu Âu mà còn góp phần giải quyết một cách tích cực hơn các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc củng cố hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Trước những thay đổi sâu sắc của môi trường quốc tế và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, các nhà lãnh đạo đều cho rằng ASEM cần tăng cường đối thoại và hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá… để ứng phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu và nắm bắt những cơ hội phát triển mới.

Sau phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên ASEM 7 sẽ tiến hành phiên họp kín thứ nhất với chủ đề “Tình hình kinh tế và tài chính thế giới”. Các vị lãnh đạo dành phần lớn thời gian để thảo luận sâu tình hình và xu thế phát triển kinh tế và tài chính quốc tế hiện nay và khẳng định cam kết hợp tác trong việc tăng cường năng năng lực đối phó với khủng hoảng, khôi phục lòng tin của thị trường, ổn định các thị trường tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Sáng mai, 25/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự 2 phiên họp kín với chủ đề “Các vấn đề toàn cầu” và  “Phát triển bền vững”.

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Ngày 24-10, tại Hà Nội, các bộ trưởng nông lâm ASEAN và các bộ trưởng nông nghiệp các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc họp lần thứ 8 (AMAF+3) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Cao Đức Phát.

Thủ tướng tiếp Thủ tướng Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 23/10 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Malta Lawrence Gonzi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thí sinh Hảng A Thào khối nông lâm nghiệp huyện Trạm Tấu đạt giải đặc cách hội thi chung kết kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh Yên Bái.

YBĐT – Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đang tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bắt đầu từ Hội thi chúng em kể những câu chuyện về Bác Hồ của các em học sinh cấp I, cấp II đến Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ Báo cáo viên các cấp; đặc biệt là việc nghiêm túc học tập chủ đề trọng tâm của cuộc vận động với nội dung “Thực hiện các chuẩn mực đạo đức và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; biến nhận thức thành hành động gắn với những việc làm cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

YBĐT - Trong khi việc thực hiện mô hình không có HĐND cấp huyện và cấp phường đang được thí điểm tại một số địa phương, ảnh hưởng phần nào tới tâm lý hoạt động của HĐND các cấp, tuy nhiên hoạt động của HĐND huyện Yên Bình thời gian qua vẫn được duy trì, triển khai hiệu quả theo nghị quyết, nhiệm vụ đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục