Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho đợt Tết Nguyên đán 2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/12/2015 | 8:28:44 AM

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp báo về kết quả sản xuất ngành nông nghiệp trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết, 11 tháng năm 2015 ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến thời tiết phức tạp; thị trường xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản nhiều biến động. Trong tháng 11, trên lĩnh vực trồng trọt, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông và triển khai xuống giống lúa đông xuân tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến ngày 15/11, các tỉnh miền Bắc cơ bản thu hoạch xong lúa mùa với diện tích đạt 1.144 nghìn ha, bằng 98,3% diện tích gieo cấy; năng suất ước đạt khoảng 50,1 tạ/ha; sản lượng đạt khoảng 5,83 triệu tấn, giảm 62 nghìn tấn so với vụ mùa 2014.

Tình hình chăn nuôi đang có nhiều điều kiện thuận lợi do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không phát sinh rộng, thị trường đầu ra đảm bảo. Người chăn nuôi đang tích cực mở rộng đàn, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2016. Chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định, đàn bò sữa tiếp tục phát triển; chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, tính đến ngày 20/11, hầu hết các chỉ tiêu lâm nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, riêng chỉ tiêu về khoanh nuôi tái sinh giảm 2,3%. Về thủy sản, ước sản lượng thủy sản tháng 11 đạt 488 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; 11 tháng, ước đạt khoảng 5,9 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ, đạt 92,2% kế hoạch. Về tình hình xuất khẩu nông sản, lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt khoảng 12,7 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng ước đạt gần 27,4 tỷ USD, giảm 1,9%. Ước kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 30 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt gần 6,3 tỷ USD, giảm 23,2% so với cùng kỳ.

Tại buổi họp báo, trả lời báo chí về vấn đề chuẩn bị lương thực, thực phẩm đảm bảo an toàn cho Tết Nguyên đán sắp tới, Cục Thú y cho biết, Cục sẽ tăng cường công tác lấy mẫu giám sát tại các lò mổ nhằm phát hiện việc sử dụng chất cấm, phát hiện tồn dư kháng sinh. Đồng thời, nhằm để hạn chế việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Cục Thú y sẽ phối hợp cùng Cục Chăn nuôi đưa ra lộ trình hạn chế việc sử dụng chất kháng sinh, đồng thời tham mưu ban hành Thông tư chuẩn GAP, khuyến khích người chăn nuôi hạn chế dùng kháng sinh trước khi đưa vật nuôi đến lò giết mổ.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt cũng cho biết, nhằm đảm bảo lương thực và rau cho người tiêu dùng trong đợt Tết Nguyên đán, Cục đã có chỉ đạo các sở NN&PTNT đa dạng hóa các loại cây trồng vụ Đông, bố trí hợp lý các giống ưa lạnh và các giống cây có giá trị kinh tế cao; tăng cường ứng dụng VietGAP trong sản xuất rau.

Liên quan đến việc cấp chứng chỉ rừng bền vững ở nước ta còn chậm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà cho biết, nguyên nhân của tình trạng này do chi phí việc cấp chứng chỉ còn lớn, trong khi đó quy mô sản xuất lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán. Hiện nay, chỉ có 170.000ha rừng trồng ở Việt Nam được cấp chứng chỉ rừng bền vững, chiếm 2,4% diện tích rừng trồng. Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Hà, để giải quyết công tác này, thời gian tới, việc tư vấn cấp chứng chỉ rừng bền vững sẽ được giao cho thêm một số cơ quan, đồng thời đề nghị Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí trong thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Về nhiệm vụ công tác tháng 12, Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo các tổng cục, cục, vụ, viện tiếp tục quán triệt và triển khai các nội dung, giải pháp đã được thảo luận, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành; tăng cường hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện đề án và các kế hoạch chuyên đề đã được phê duyệt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tạo chuyển biến rõ rệt.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Buổi gặp gỡ báo chí về “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU: Cơ hội bình đẳng cho hai nền kinh tế”

Hiệp định mở ra tiềm năng thị trường to lớn, tạo thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

Lãnh đạo xã Pá Lau cùng nhân dân tham gia mở mới tuyến đường Pá Lau - Muôn Háng.

YBĐT - Xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu được công nhận là xã thực hiện tốt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015.

YBĐT - Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bái đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất các ngành nghề, Hội nông dân thành phố Yên Bái còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trích nguồn ngân sách của địa phương để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Người dân xã Lao Chải cày ải, chuẩn bị đất sản xuất vụ xuân.

YBĐT - Những ngày này, cùng với 13 xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải, bà con nông dân xã Lao Chải đang tập trung cày ải, chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông xuân 2015 - 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục