Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/8/2020 | 1:57:11 PM

YênBái - Sáng 26/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với 25 địa phương vùng trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng về công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Tăng trưởng kinh tế toàn khu vực bình quân ước đạt 7,64%/năm

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn khu vực ở mức khá, GRDP bình quân ước đạt 7,64%/năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 85 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 505 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra, một số địa phương có mức tăng trưởng cao như: Bắc Giang, Thái Nguyên, Lào Cai... Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, 730 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 2,57%/năm...



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. 

Tỉnh Yên Bái đưa 5 kiến nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã nêu kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ và những khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công tại tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Cụ thể, gồm: đề nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội cho chủ trương đầu tư đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề xuất tăng mức hỗ trợ định mức cho tỉnh. 

Cần có cơ chế nâng điểm, hệ số tại các địa phương có tỷ lệ che phủ rừng trên 50% để tạo động lực cho các địa phương trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

Đề nghị  Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với Quỹ Ả rập Xê – út để đẩy nhanh tiến độ ký Hiệp định dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo tại địa phương. 

Đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn về thủ tục cấp vốn ODA và các thủ tục thu hồi vốn ứng trước để tỉnh Yên Bái có cơ sở giải ngân và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án trọng điểm của tỉnh gồm: Dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu – Bắc Yên; Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; Dự án di chuyển khẩn cấp bố trí dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và Dự án kè chống sạt lở sông Hồng.
Hoài Văn

Tags Yên Bái kinh tế xã hội hội nghị trực tuyến đầu tư công

Các tin khác
Nhà văn hóa mô phỏng kiến trúc truyền thống của đồng bào Xa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đang được đầu tư xây dựng.

Với đặc thù miền núi, huyện Văn Yên có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, huyện luôn quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào DTTS và vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cán bộ Trại Giống thủy sản Yên Bình kiểm tra chất lượng cá giống.

Trại Giống thủy sản Yên Bình là đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ sản xuất, ương nuôi cá giống phục vụ nhu cầu nuôi cá và dịch vụ vật tư thủy sản cho nhân dân; đồng thời, tư vấn kỹ thuật, tham gia phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản.

Các đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến về triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA do Chính phủ tổ chức đầu tháng 8/2020.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Yên Bái với những nội dung cụ thể.

Theo tính toán của Bộ NN-PTNT, người chăn nuôi vẫn có lãi khoảng hơn 10.000 đồng/kg lợn hơi giai đoạn này. Ảnh minh họa.

Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình nguồn cung thịt lợn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục