Công bố Chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái”

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2020 | 7:53:07 AM

YênBái - Ngày 30/12, được sự ủy quyền của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Trấn Yên tổ chức công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công nhận Chỉ dẫn địa lý “măng tre Bát Độ” cho các sản phẩm măng Bát Độ của tỉnh Yên Bái.

Trao giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ” của Cục Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm măng Bát Độ của tỉnh Yên Bái.
Trao giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ” của Cục Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm măng Bát Độ của tỉnh Yên Bái.

Hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 4.000 ha tre măng Bát Độ, được trồng tập trung tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. 

Đây là loại cây trồng thích hợp với đất có độ dày cao và độ ẩm lớn, không yêu cầu cao đối với độ dinh dưỡng của đất và phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào miền núi. 

Quá trình chăm sóc và thu hoạch luôn có sự đồng hành của "4 nhà", bình quân thu nhập bình quân mỗi ha tre Bát Độ đạt khoảng 30 triệu đồng/năm. Sản phẩm măng được các công ty đã chế biến thành măng muối lên men, măng chua, măng khô sợi, được xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. 

Các sản phẩm măng Bát Độ Yên Bái được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ vĩnh viễn.

Việc được công nhận chỉ dẫn địa lý "Măng tre Bát Độ” đã mở ra hướng đi mới cho sản phẩm măng Bát Độ của tỉnh Yên Bái xây dựng được thương hiệu độc quyền được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. 



UBND huyện Trấn Yên trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca và Công ty Cổ phần Yên Thành.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Yên Bái Trấn Yên Hồng Ca măng Bát độ Yên Thành

Các tin khác
Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập xử lý khắc phục nhanh hậu quả sự cố đường dây.

Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) hiện đang quản lý, khai thác, vận hành gần 2.270 km đường dây trung áp và trên 2.500 km đường dây hạ áp, 1.757 trạm biến áp, với tổng công suất đạt trên 567 nghìn kVA.

Cầu Cổ Phúc được trang hoàng rực rỡ cho ngày khánh thành.

Sau bao mong ngóng, công trình cầu Cổ Phúc đã hoàn thành và sẽ khánh thành đưa vào sử dụng đúng ngày đầu tiên của năm 2021 - năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Siêu thị Điện máy Xanh ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là một trong những đại lý lớn được đầu tư lâu dài ở thành phố. (Ảnh: Thủy Thanh)

Đi qua một năm nhiều khó khăn với sự chủ động, nỗ lực vượt bậc, kinh tế - xã hội của thành phố được duy trì phát triển; cải cách hành chính ngày càng được tăng cường; công tác thu hút các nguồn lực đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan.

Một đoạn đường giao thông nông thôn ở Trạm Tấu được bê tông hóa thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương. (Ảnh: Văn Tuấn)

Thực hiện Đề án phát triển giao thông năm 2020, huyện Trạm Tấu được giao chỉ tiêu làm 13 km đường bê tông ở 12 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục