Văn Yên ổn định đời sống người dân vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2024 | 7:40:47 AM

YênBái - Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây mưa lớn, sạt lở, ngập úng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Đến nay, đã 1 tháng đi qua, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thôn, bản, tổ dân phố; sự chung tay giúp đỡ của trung ương, của tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ngành, đời sống của người dân huyện Văn Yên đang dần ổn định.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tiếp nhận 50 tấn phân bón hỗn hợp NPK từ Công ty cổ phần Tập đoàn IBM Việt Nam giúp nông dân trong huyện phục hồi sản xuất.
Lãnh đạo huyện Văn Yên tiếp nhận 50 tấn phân bón hỗn hợp NPK từ Công ty cổ phần Tập đoàn IBM Việt Nam giúp nông dân trong huyện phục hồi sản xuất.

Xã Mỏ Vàng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3. Theo báo cáo của UBND xã, mưa lũ đã làm 7 hộ dân bị hư hỏng, thiệt hại về nhà ở; 102 hộ phải di dời khẩn cấp; 36 ha lúa, ngô, cây lâm nghiệp bị thiệt hại; hệ thống đường tỉnh, đường xã, thôn, trụ sở xã, trường học, trạm y tế và các công trình khác bị hư hỏng…; ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 

Để ổn định đời sống người dân trên cơ sở giúp đỡ hỗ trợ, chỉ đạo từ trung ương, tỉnh, huyện, xã đã bắt tay vào việc khắc phục hệ thống giao thông, bố trí nơi tránh, trú, di dời an toàn cho 111 hộ dân; hướng dẫn nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch diện tích lúa, ngô; khắc phục những diện tích bị thiệt hại, ảnh hưởng… 

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: "Đến thời điểm này, mọi công việc đã đi vào ổn định, trên cơ sở nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, xã đã phân bổ đến tận tay người dân đảm bảo đúng người, đúng đối tượng. Việc bố trí khu tái định cư, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026  ngày 30/9/2024 đảm bảo kịp thời để người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã làm 10 người chết, 15 người bị thương, 58 nhà bị sập đổ, 116 nhà bị thiệt hại 1 phần, 1.108 nhà bị ngập nước, 87 nhà phải di dời khẩn cấp, 2.631 hộ với 7.682 khẩu phải di dời ra khỏi vùng nguy cơ; 847 ha lúa và hàng ngàn héc ta ngô, hoa màu, cây công nghiệp, cây lâu năm bị ảnh hưởng, thiệt hại; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết; hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, thông tin liên lạc, công trình phúc lợi, công trình Nhà nước... bị hư hỏng; ước tổng giá trị thiệt hại trên 329 tỷ đồng. 

Để ổn định đời sống người dân, huyện đã huy động lực lượng tìm thấy 10/10 người bị mất tích do đất đá vùi lấp; đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các hộ gia đình có người bị nạn và hỗ trợ các hộ tổ chức an táng cho người đã mất; hỗ trợ các gia đình đưa người bị thương đến cơ sở y tế sơ cấp cứu điều trị kịp thời. Huyện đã huy động các lực lượng cùng nhân nhân hỗ trợ các hộ dọn dẹp, sửa chữa dựng lại nhà ở đảm bảo ổn định cuộc sống cho 2.516 hộ; xây dựng lại tại vị trí cũ cho 56 nhà. Huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở để ổn định cuộc sống. 

Huyện cũng cung ứng trên 18 tấn ngô giống, hạt rau màu các loại theo Nghị quyết Kỳ họp 19 - HĐND tỉnh, ngày 30/9/2024, quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 50 tấn phân bón hỗn hợp NPK từ Công ty cổ phần Tập đoàn IBM Việt Nam giúp nông dân phục hồi sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo địa phương mua hom giống dâu tằm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng dâu tằm năm 2024, đồng thời khẩn trương tu sửa hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi, điện, nước, các công trình nhà nước...

Hiện tại, huyện đã có văn bản đề xuất tỉnh, trung ương xem xét hỗ trợ, phân bổ kinh phí để địa phương nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Huyện tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dọn dẹp nhà ở, giúp các hộ san gạt nền nhà, tháo dỡ, di chuyển và dựng lại nhà tại nơi ở mới và nơi ở cũ; phân bổ nguồn kinh phí được tỉnh cấp và nguồn ngân sách của huyện cho các xã bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; kịp thời hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ đảm bảo theo quy định; hỗ trợ các hộ hiện đang phải ở nhờ nhà người thân, nhà văn hóa, trường học và xây dựng phương án đối với các hộ không còn chỗ ở; khẩn trương khắc phục các tuyến đường giao thông cũng như tiếp tục tổ chức phun khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh; tổ chức tiếp nhận cấp phát hàng hóa tài trợ. Huyện chỉ đạo các địa phương, các phòng, ban chuyên môn chú trọng hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khẩn trương gieo trồng đúng khung lịch thời vụ và tăng diện tích cây trồng vụ đông đảm bảo bù đắp sản lượng thiệt hại”.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chung tay giúp đỡ của trung ương, của tỉnh cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến thời điểm này, huyện Văn Yên đang từng bước phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Huyện đã hỗ trợ trên 6 tỷ đồng để mai táng cho gia đình có người chết, người bị thương, hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, nhà phải di rời khẩn cấp; trợ cấp trên 39,6 tấn gạo cho 382 hộ dân (tương đương 1.234 nhân khẩu) để ổn định cuộc sống. Ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Hiện tại, tổng nhu cầu kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng và chi cho an sinh xã hội tạm tính đến ngày 29/9/2024 trên địa bàn huyện là gần 265 tỷ đồng; trong đó, kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng khoảng 251 tỷ đồng,  kinh phí đảm bảo an sinh xã hội trên 14 tỷ đồng.

Thanh Tân

Tags Văn Yên bão số 3 thiệt hại sạt lở cứu trợ

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt khó, duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển.

Sau 20 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ; số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng, là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chúc mừng đại diện các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ mới thành lập năm 2024.

Sáng 12/10, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội chợ giới thiệu, quảng bá đặc sản vùng miền và Hội nghị nói chuyện chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái năm 2024. Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức tổ chức tại Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Được sự quan tâm của tỉnh, các bộ, ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của người dân trong áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để khắc phục, nhiều diện tích dâu tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hồi sinh sau bão lũ. Chỉ nửa tháng nữa, những lứa tằm mới sẽ được đưa vào nuôi, cuộc sống của người trồng dâu nuôi tằm sẽ ổn định trở lại sau mưa bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục