Yên Bái: Tập trung cho sản xuất vụ mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 28-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, tổ chức hội nghị Sơ kết vụ đông xuân năm 2007-2008, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2008. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự ước năng suất lúa đông xuân của Yên Bái đạt 48-49 tạ/ha. Ảnh: Khánh Linh.
Dự ước năng suất lúa đông xuân của Yên Bái đạt 48-49 tạ/ha. Ảnh: Khánh Linh.

Sản xuất đông xuân 2007-2008, gặp khó khăn lớn do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, cùng với đó là giá phân bón và các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, sâu bệnh phá hại trên diện rộng. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, bà con nông dân khắc phục khó khăn, toàn bộ diện tích 16.651 ha lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay diện tích lúa đang trổ bông, phơi màu năng suất ước đạt 48-49 tạ/ha, sản lượng ước đạt 81.600 tấn. Bên cạnh đó diện tích ngô xuân hè, đậu tương, lạc, sắn, rau màu đều trồng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
     
Phát huy kết quả đã đạt được, vụ mùa 2008, toàn tỉnh phấn đấu đưa vào gieo cấy trên 19.835 ha lúa ruộng, năng suất đạt trên 45 tạ/ha, sản lượng 89.536 tấn. Bên cạnh đó còn đưa vào sản xuất 4.400 ha lúa nương, 4.710 ha ngô hè thu...

Tuy nhiên, theo đánh giá, sản xuất vụ mùa năm 2008 gặp nhiều khó khăn như; diễn biến thời tiết phức tạp, giá vật tư phân bón, lúa giống... tiếp tục tăng cao. Một vấn đề nữa là áp lực về thời vụ cũng hết sức căng thẳng do nhu cầu lao động trong khâu thu hoạch, làm đất... thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ đông xuân bị đảo lộn do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại thời kỳ đầu vụ làm chậm thời vụ khoảng 20-30 ngày.

Để đảm bảo mục tiêu tổng sản lượng lương thực cả năm, giải pháp mà ngành nông nghiệp đưa ra là; các huyện cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trà lúa xuân chính vụ, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ tốt nhất; về cơ cấu giống, đưa các giống lúa lai năng suất cao vào sản xuất chiếm 70-75% diện tích. Khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất cung ứng giống lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất bù đắp phần thiếu hụt giống. Chủ động nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...Sử dụng các giống lúa ngắn ngày như: Chiêm Hương, VL20, TH3-3, HT1, LT2..và một phần làm mạ khay, một phần làm mạ dược tuỳ vào từng vùng. Tập trung cấy từ ngày 10-15/7 và kết thúc trước ngày 25/7.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các huyện thị và ngành nông nghiệp cần tiếp tục chăm sóc, bảo vệ phòng chống dịch hại cho diện tích lúa đông xuân, đặc biệt là chủ động phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra vào cuối vụ; khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa; cần tổ chức thu hoạch sớm nhất là các diện tích ven sông suối, vùng trũng để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra; các huyện, thị cần nắm chắc diện tích  làm vụ mùa sớm để bố trí diện tích trồng cây vụ đông hợp lý; tập trung, đẩy mạnh diện tích gieo cấy bằng giống có năng suất, kết hợp  với lúa chất lượng cao; Chi cục bảo vệ thực vật cần có biện pháp phòng trừ  sâu bệnh đảm bảo vụ mùa không bị rầy nâu hoành hành; kiểm tra các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi đảm bảo nước cho sản xuất vụ mùa. Trong chăn nuôi cần tiếp tục quản lý tốt dịch bệnh trên đàn gia súc; tiếp tục thực hiện dự án trâu, bò nghèo...

Văn Thông

Các tin khác
Bản Lừu 1, xã Hát Lừu.

YBĐT - Về thăm cánh đồng bản Hát, xã Hát Lừu thời điểm này không khỏi xót xa cho cánh đồng 145 ha lúa xuân đang thì con gái, bây giờ nham nhở những chòm lúa bị bọ rầy phá hoại, đồng bào trong xã đang đổ xô ra đồng phun thuốc trừ rầy làm cho cả cánh đồng sặc mùi thuốc sâu, trên khuôn mặt ai nấy đều vương nét lo âu.

Anh Nguyễn Văn Tuyển ở thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) đang chăm sóc đàn nhím.

YBĐT - Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp không lớn (diện tích lúa cả năm chưa đến 75 ha) nên những năm trước đây đời sống của người dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) luôn gặp rất nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, tích cực phát triển đàn đại gia súc.

Công trình nhà làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do Công ty cổ phần xây dựng và Kinh doanh nhà thi công, là một trong những công trình chậm tiến độ.

YBĐT - Bộ xây dựng đã ra thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, song việc điều chỉnh sẽ không thể trong một sớm một chiều. Nhiều nhà thầu đang trong cơn nước sôi lửa bỏng bởi cơn bão giá đang ảnh hưởng rất lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh.

YBĐT - Bước vào vụ sản xuất đông xuân 2007-2008, nhà nông Yên Bái gặp nhiều khó khăn, đầu vụ thì rét đậm, rét hại làm hàng nghìn ha lúa, mạ bị chết, giữa vụ sâu bệnh lại hoành hành trên diện rộng, nhiều diện tích nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả sẽ mất trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục