Luôn đồng hành cùng nhà nông

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT-Sản xuất nông nghiệp Yên Bái trong vài năm trở lại đây liên tục thành công trên cả ba phương diện, từ diện tích, năng suất đến sản lượng. Từ một tỉnh hàng năm thiếu hàng ngàn tấn lương thực, thì đến nay đã đảm bảo được an ninh lương thực ở vùng cao, vùng thấp đã có lúa gạo hàng hóa, nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng bền vững.

Năm 2008 là năm sản xuất gặp nhiều bất lợi đầu năm rét đậm, rét hại, giữa năm sau bệnh hoành hành, giá vật tư phân bón tăng cao rồi đến lũ lụt làm thiệt hại trên 4 ngàn ha lúa và nhiều diện tích hoa màu…nhưng năng suất lúa đạt khá cao, bình quân gần 100 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 213 ngàn tấn. Quan trọng hơn là kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng vững chắc. Đạt được kết quả đó có sự lãnh chỉ đạo cùng nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của bà con nông dân song bên cạnh đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, kỹ sư Trung tâm giống cây trồng Yên Bái.

Là đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và cung ứng giống cây nông-lâm nghiệp phục vụ cho sản xuất nông-lâm nghiệp của tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất nhưng tập thể cán bộ, kỹ sư Trung tâm đã khắc phục khó khăn lai tạo thành công nhiều giống lúa đáp ứng cho sản xuất. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sản xuất nông nghiệp những năm trước không đạt hiệu quả như mong muốn là do bà con nhân dân sử dụng các giống lúa địa phương đã thoái hoá. Một số ít diện tích được gieo cấy bằng giống lúa lai, vẫn biết giống lúa lai, lúa thuần chất lượng tốt, năng suất cao song nguồn giống không ổn định, giá thành cao lại không thể chủ động được mùa vụ.

Muốn sản xuất tốt, năng suất cao thì phải chủ động được nguồn giống, với lý do đó năm 1995 Trung tâm giống cây trồng tỉnh đã nghiên cứu, lai tạo và sản xuất thành công giống lúa lai F1. Không dừng lại ở đó tập thể cán bộ, kỹ sư Trung tâm đã nghiên cứu lai tạo thành công một số tổ hợp lai mới như: Nhị ưu 63, Bắc ưu 903, Bồi Tạp Sơn Thanh, Nhị ưu 838. Cùng với việc lai tạo, Trung tâm còn tổ chức sản xuất giống lúa lai tại các trạm, trại và không ngừng tăng lên về cả diện tích, năng suất và sản lượng.

Chỉ tính riêng trong năm 2008, sản xuất được 231 tấn giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Trung tâm tiến hành cung ứng 958 tấn giống lúa, cây mầu các loại trong đó có 654 tấn lúa lai, 84 tấn giống lúa thuần, 157 tấn giống ngô và trên 63 tấn giống đậu tương, lạc và trên 1,4 triệu cây lâm nghiệp cho bà con nông dân trong tỉnh.  Nếu như bà con nông dân trước đây chi quen và tin dùng với các giống lúa nhập ngoại thì nay giống lúa do Trung tâm sản xuất, cung ứng đã được khẳng định trên đồng ruộng.

Giống do Trung tâm sản xuất đã được bà con nông dân tin dùng và đánh giá rất cao, năng suất đạt binh quân 50-54 tạ/ha trong điều kiện thâm canh bình thường, nếu thâm canh tốt có thể đạt tới 65-70 tạ/ha. Bởi qua thực tế trên đồng ruộng đều cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, năng suất và sức chống chịu với sâu bệnh...đều cao hơn so với các giống lúa lai nhập ngoại. Không chỉ có vậy mà quan trọng hơn là đã chủ động được nguồn giống đáp ứng cho mùa vụ, giá giống còn rẻ hơn từ 3.000 – 4.000 đ/kg và chi phí cho việc phòng trừ sâu bệnh thấp hơn. Đến nay Yên Bái không chỉ chủ động được giống tại chỗ mà giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao do Trung tâm sản xuất đã cung ứng tại các tỉnh; Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang.

Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, lũ lụt làm trên 8 ngìn ha lúa mắt trắng và hàng chục tấn lúa giống mạ, hàng ngàn con trâu, bò bị chết gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Để khôi phục sản xuất Trung tâm đã chủ động tìm nguồn giống cung ứng cho bà con nông dân với số lượng hàng trăm tấn giống khắc phục sản xuất. Nhờ có nguồn giống cung ứng kịp thời các địa phương đã tiến hành gieo mạ đảm bảo gieo cấy hết diện tích đảm bảo chất lượng đúng lịch thời vụ.
 
Để tiếp tục đáp ứng cho nhu cầu phát triển nông nghiệp ngoài những tổ hợp lai, giống lúa thuần sản xuất thành công hiện Trung tâm đang tiến hành nghiên cứu và lai tạo thêm một số tổ hợp lai mới. Mục tiêu số một của cán bộ, kỹ sư, công nhân Trung tâm là lai tạo ra những giống có chất lượng năng suất cao phục vụ bà con nông dân trong tỉnh, góp phần xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn. 

 Thanh Phúc

Các tin khác
Chè được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

YBĐT - Trong vài năm trở lại đây sản xuất, kinh doanh chè liên tục gặp khó khăn, năm thì mất mùa, năm được mùa thì lại không có thị trường tiêu thụ, cuộc sống người làm chè rất khó khăn. Thế nhưng tại vùng chè Văn Chấn, Doanh nghiệp chè Thành Công đã mạnh dạn đầu tư trồng giống chè mới, chế biến chè xanh đặc sản lại khá thành công. Giá một kg chè thành phẩm lên tới cả triệu đồng, dẫu diện tích, sản lượng chưa nhiều nhưng đang hứa hẹn một hướng đi đầy triển vọng.

Sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Đầm Hồng.

YBĐT - Tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Yên Bái khoá XVIII đã ban hành 3 Nghị quyết về triển khai Đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp thành phố Yên Bái giai đoạn 2004 - 2005 và đến năm 2010.

7 xã, phường tham gia dự án.

YBĐT - Từ vụ đông xuân 2008 – 2009, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) chính thức đưa 500 ha ruộng vào thực hiện “Dự án sản xuất vùng lúa hàng hoá năng suất, chất lượng cao giai đoạn 2009 – 2010”.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã kịp thời chỉ đạo các ngành chung tay tháo gỡ vướng mắc cho nhiều doanh nghiệp.

YBĐT - Có thể nói, năm 2008 là một trong những năm chất lượng các nguồn thu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt khá tốt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục