Còn thờ ơ với nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/8/2012 | 9:11:18 AM

Khó khăn hiện nay của ngành nông nghiệp là kết quả của sự thiếu quan tâm đúng mức đến đầu tư cho nông nghiệp.

Nông nghiệp, nông thôn là nơi sinh sống của 70% dân số, đóng góp 20% GDP và 30% kim ngạch xuất khẩu nhưng được đầu tư không tương xứng.
Nông nghiệp, nông thôn là nơi sinh sống của 70% dân số, đóng góp 20% GDP và 30% kim ngạch xuất khẩu nhưng được đầu tư không tương xứng.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo tham vấn “Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) và Đại học Mở TP.HCM tổ chức ngày 3-8 tại TP.HCM.

Có thật sự ưu tiên nông nghiệp?

"Nếu như chúng ta cứ tiếp tục phương thức sản xuất cũ (công nghệ, phân phối tư liệu sản xuất, đất đai...) thì không thể nào gia tăng được thêm năng suất cũng như đảm bảo được chất lượng"

TS VŨ THÀNH TỰ ANH

Các đại biểu cho rằng rất nhiều tuyên bố của các cấp chính quyền đưa ra trong thời gian qua là ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhưng thực tế lại không phải như vậy. TS Đặng Kim Sơn, viện trưởng Ipsard, cho biết nông nghiệp, nông thôn là nơi sinh sống của 70% dân số, đóng góp 20% GDP và 30% kim ngạch xuất khẩu nhưng được đầu tư không tương xứng. Trong khi đầu tư cho xã hội tăng lên ghê gớm từ hồi đổi mới đến nay thì đầu tư cho nông nghiệp rất ít, xét về tỉ lệ còn giảm đi.

TS Vũ Thành Tự Anh, giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho biết nhìn dưới góc độ tổng thể của nền kinh tế thì mức độ đầu tư cho nông nghiệp cách đây khoảng mười năm là 13-14% ngân sách nhưng hiện nay chỉ còn 6%.

Như vậy, nếu nói về ưu tiên chính sách của Chính phủ thì không có nông nghiệp. “Bởi vì ưu tiên trong chính sách phải được thể hiện bằng ưu tiên trong ngân sách. Rõ ràng nông nghiệp không phải là lĩnh vực ưu tiên, và vì không ưu tiên nên khó khăn của nông nghiệp như hiện tại là điều hiển nhiên” - TS Vũ Thành Tự Anh nói.

Theo các chuyên gia, cần phải có sự đối xử công bằng với nông nghiệp như những gì mà ngành này đã đóng góp cho nền kinh tế. Nếu Chính phủ không nhìn lại một cách cơ bản về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như nhìn lại những khiếm khuyết mà thời gian qua chúng ta đã làm sẽ không thể nào phát triển được.

Hướng về xuất khẩu

Theo TS Vũ Thành Tự Anh, nông nghiệp Việt Nam vẫn cần phải hướng về xuất khẩu, không chỉ để tạo ra công ăn việc làm, tạo ra nguồn ngoại tệ cho đất nước mà quan trọng hơn là tạo ra một động lực để nâng cao năng suất và tăng cường tính cạnh tranh. “Đó là điều mà doanh nghiệp VN đang rất thiếu và đang rất cần, đặc biệt khi chúng ta đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt” - TS Tự Anh nói.

Định hướng phát triển những năm tới

Trồng trọt: phát triển cây hàng hóa có khả năng cạnh tranh, hiệu quả cao phục vụ xuất khẩu và trong nước, phát triển ngành hàng mới có giá trị gia tăng cao như nấm, hoa, cây cảnh...

Chăn nuôi: phát triển theo lợi thế của từng vùng sinh thái theo hai phương thức sản xuất lớn, tập trung, công nghiệp và nâng cao chất lượng chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Xây dựng chuỗi chăn nuôi đồng bộ.

Thủy sản: ĐBSCL hình thành vùng chuyên thâm canh quy mô 20.000ha, tổ chức lại ngành thức ăn và thủy lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt...

PGS.TS Vũ Trọng Khải cho rằng nếu VN định hướng công nghiệp hóa thì đó phải là công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn tạo ra những đô thị nhỏ ở các vùng nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ cho kinh tế nông nghiệp nông thôn. Và để nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp cần giải quyết hai vấn đề: tích tụ ruộng đất và đào tạo nông dân, trong đó giải quyết dứt khoát chính sách đất đai là bước đột phá.

“Nếu cứ nhùng nhằng không rõ ràng về khái niệm chuẩn thì nông nghiệp nông thôn vẫn còn nhì nhằng trong phát triển” - PGS.TS Vũ Trọng Khải nói.

Theo ông Khải, cứ cho đất đai là của sở hữu toàn dân nhưng phải coi quyền sử dụng đất là tài sản hàng hóa, tức là phải được trao đổi dẫn đến tích tụ ruộng đất. Nhà nước cũng cần bỏ khái niệm thu hồi đền bù đất mà phải mua quyền sử dụng đất của nông dân, tránh tình trạng lấy đất của dân một cách vô lý cho một số nhà đầu tư đầu cơ dự án. “Có như thế mới có những trang trại mới cơ giới hóa, sản xuất theo các tiêu chuẩn toàn cầu” - ông Khải cho biết.

Rất nhiều đại biểu cho rằng muốn thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp cần xem lại vấn đề quy hoạch. Theo ông Dương Nghĩa Quốc - giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, quy hoạch về nông nghiệp là quy hoạch cho có vì “không đầu tư cho công tác đảm bảo quy hoạch, xử lý vi phạm quy hoạch”. Trong khi các chính sách để nâng cao năng suất không theo kịp thực tế.

TS Đặng Kim Sơn cho biết trong khi cả nước liên tục nhập siêu năm sau cao hơn năm trước thì nông nghiệp là ngành duy nhất thặng dư xuất khẩu ròng trong những năm qua.

Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất cho thấy lợi thế so sánh nổi bật của ngành nông nghiệp Việt Nam. Vì vậy, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn mới mà Ipsard đang thực hiện để trình Bộ NN&PTNT cũng như Chính phủ sẽ gồm những giải pháp mang tính đột phá, hướng vào hai nội dung là phát triển giá trị gia tăng cao và bền vững thay vì tập trung vào tăng trưởng như trước đây.

(Theo TTO)

Các tin khác
Khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà.

YBĐT - Từ đầu năm 2012 đến nay, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trạm đã kiện toàn các ban chỉ đạo PCCCR ở các thôn bản, thành lập 79 tổ, đội xung kích bảo vệ rừng
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Trạm Kiểm lâm Cầu Gỗ, huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 8 cán bộ quản lý gần 13 nghìn ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trải rộng trên địa bàn 5 xã, thị trấn nên việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến thu phí ATM từ năm 2013.

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại phát hành thẻ tự đề xuất các mức phí đối với loại thẻ ghi nợ nội địa (ATM) để chuẩn bị cho việc thu phí vào 2013.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các NH phát hành thẻ tự đề xuất mức thu phí đối với thẻ ghi nợ nội địa (ATM), gồm chi phí bình quân cho một giao dịch ATM tại NH, mức phí dự kiến đề xuất cho từng loại giao dịch và lý do đề xuất mức phí này gửi về Vụ Thanh toán, NHNN.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục