Thu giữ rượu nếp 29 Hà Nội trên toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/12/2013 | 7:48:46 AM

Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường trong cả nước tiến hành thu giữ loại rượu nếp 29 Hà Nội trong phạm vi cả nước.

Rượu nếp 29 Hà Nội gây ngộ độc chết người
Rượu nếp 29 Hà Nội gây ngộ độc chết người

Liên quan đến vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội khiến 6 người tử vong tại Quảng Ninh, ông Đỗ Thanh Lam - Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm của cơ quan y tế và kết quả thị sát thực tế của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tại tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 9/12, Cục Quản lý thị trường đã có Công điện khẩn yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành trong cả nước tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh rượu.

Đồng thời thu giữ toàn bộ sản phẩm rượu mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội” do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội sản xuất vào ngày 12/10/2013. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các ban ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh rượu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội.

Cùng ngày (9/12), UBND TP.Hà Nội cũng đã yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của công ty CPXNK 29 Hà Nội.

Vụ ngộ độc rượu làm 6 người chết cũng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo kết quả giám định mẫu rượu mà các nạn nhân đã uống của Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, các nạn nhân bị ngộ độc do dùng rượu đóng trong can nhựa loại 2 lít, nhãn mác bên ngoài ghi “Rượu nếp 29 Hà Nội”, địa chỉ cơ sở sản xuất tại 40 Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, TP Hà Nội, sản xuất ngày 12/10/2013. Về kết quả kiểm định các mẫu rượu thu từ vụ ngộ độc cho thấy, hàm lượng Methanol và Ethanol trong rượu đều chiếm thể tích từ 80% đến trên 98% (vượt 1.600 đến trên 1.900 lần giới hạn cho phép theo TCVN 7044:2009).

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xét nghiệm 8 mẫu rượu được lấy vào ngày 5/12 tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, cho thấy: 4 sản phẩm rượu gồm Vodka rượu nếp, chai 700ml; Vang nổ đỏ, chai 750ml; Rượu nếp 29 Hà Nội, chai 750ml; Rượu nếp 29 Hà Nội, chai 2 lít, đều có chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép. Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã gửi công văn đến Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp đối với sản phẩm trên.

Chiều ngày 9/12, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đưa ông Nguyễn Duy Vương – Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội cùng 2 nhân viên pha chế rượu về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ ngộ độc khiến 6 người chết.

Trước đó, tại thời điểm kiểm tra vào chiều ngày 7/12, ông Nguyễn Duy Vường có xuất trình giấy phép kinh doanh, các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh rượu. Kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của công ty này, lực lượng chức năng ghi nhận có 5.367 chai rượu các loại; 4 thùng cồn nguyên liệu loại 4.000 lít; 5 thùng bán thành phẩm loại 5.000 lít; 8 thùng dịch hoa quả lên men.

Cùng với việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng (12 sản phẩm rượu thành phẩm, 4 mẫu cồn, 5 mẫu bán thành phẩm), lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ khu vực bảo quản nguyên liệu, toàn bộ 12 loại sản phẩm, cùng kho xưởng để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan công an đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng sản xuất, kinh doanh, khẩn trương thông báo với các đại lý, các điểm bán hàng tạm dừng lưu thông các sản phẩm rượu trên địa bàn toàn quốc.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

YBĐT - Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, sáng 10/12, Nhà máy Z183 – Tổng cục công nghiệp quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Chức – CCB nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Tân An – Thị xã Nghĩa Lộ(Yên Bái).

Người dân Mù Cang Chải làm đất chuẩn bị sản xuất vụ chiêm.

YBĐT - Là xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía tây của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), Lao Chải tiếp giáp với các huyện: Mường La của Sơn La, Than Uyên của Lai Châu, trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao, địa bàn rộng và được phân làm hai khu, điện lưới quốc gia chưa có...

Thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phát tờ rơi giúp trẻ phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục.

YBĐT - Phía sau sự yên ả, thanh bình của những làng quê, phía sau sự phồn hoa, tấp nập của những con phố là ẩn chứa biết bao nỗi đau của những đứa trẻ bị xâm hại tình dục, bị cướp mất tuổi thơ. Thời gian dù có qua đi nhưng vết thương lòng của các em không biết đến bao giờ mới lành lại.

YBĐT- Tết Quí Tỵ 2013, Yên Bái là tỉnh miền núi đầu tiên trong cả nước vận động đồng bào Mông ăn chung một tết, và Tết Giáp Ngọ năm 2014 sắp tới là tết thứ hai tiếp tục thực hiện chủ trương này. Phóng viên Báo Yên Bái điện tử có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Đức Quế - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ giúp bạn xem truyền hình hiểu rõ thêm những giải pháp của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên vận động đồng bào Mông ăn chung một tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục