Nỗ lực ở một đội tuyên truyền lưu động

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2014 | 2:58:25 PM

YBĐT - Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động luôn giữ vị trí quan trọng trong công tác tư tưởng, bởi lẽ nó là công cụ chỉ đạo thông tin tuyên truyền vận động trực tiếp của Đảng, chính quyền tới quần chúng nhân dân ở cơ sở, góp phần để nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh nhất định.

Một tiết mục của Đội Thông tin lưu động, chào mừng 66 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Trấn Yên.
Một tiết mục của Đội Thông tin lưu động, chào mừng 66 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Trấn Yên.

Với nhiều chương trình, kịch bản tuyên truyền năm 2013, Đội Thông tin lưu động (TTLĐ) Trấn Yên (thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Trấn Yên) đã tổ chức tuyên truyền trên 80  buổi tại địa bàn huyện, trong đó 30 buổi ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, 37 buổi ở các xã vùng thấp và khu vực trung tâm huyện; phối kết hợp cùng Đội TTLĐ tỉnh tuyên truyền tại cơ sở 15 buổi, thu hút hàng chục ngàn người dân tới xem, tiếp nhận những thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cầu nối giữa  Đảng - Nhà nước với nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng  xa, ngay từ những ngày đầu năm 2014, Đội đã tập trung dàn dựng kịch bản, xây dựng chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như: văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng, triển lãm, hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động; đảm bảo công tác trang trí khánh tiết, thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ tất cả các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Đặc biệt, các chương trình tuyên truyền của Đội đều được đầu tư dàn dựng công phu, rõ nội dung chủ đề, ngắn gọn, súc tích, kết hợp chặt chẽ ba yếu tố: tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ.

Anh Nguyễn Việt Cường - Đội trưởng cho biết: "Đội hiện có 7 biên chế, nhằm đáp ứng tốt công tác tuyên truyền nâng tầm ở mức độ nghệ thuật, lãnh đạo Trung tâm hợp đồng thêm 2 người, là hạt nhân văn nghệ cơ sở. Năm 2014, ngoài việc lên kế hoạch đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền còn đề xuất lên cấp trên lựa chọn tổ chức các buổi tuyên truyền không chỉ ở những xã vùng sâu, xa mà còn đưa thông tin đến tận các thôn, bản khó khăn nhất, thiếu thốn các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Phương châm của Đội là: "Nhanh, đúng, trúng và hiệu quả" năm nay, theo chu kỳ hai năm một lần, Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn tỉnh sẽ diễn ra vào quý III. Tập thể toàn Đội đã quyết tâm phấn đấu đứng tốp ba trong tổng số 9 đội TTLĐ các huyện, thị, thành phố. Tại Hội thi trước, Đội đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó: ba giải A về tuyên truyền miệng, kịch bản thông tin, triển lãm ảnh; văn nghệ đạt 4 giải A, 2 giải B".

Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động luôn giữ vị trí quan trọng trong công tác tư tưởng, bởi lẽ nó là công cụ chỉ đạo thông tin tuyên truyền vận động trực tiếp của Đảng, chính quyền tới quần chúng nhân dân ở cơ sở, góp phần để nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh nhất định.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện trao đổi: Do đặc thù tính chất công việc của Đội TTLĐ, việc tuyên truyền đòi hỏi phải nâng cao, ở mức nghệ thuật. Vì vậy, Trung tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện cho các đội viên thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các lớp tập huấn, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, giảm tải một số công việc không cần thiết trong cơ quan để mỗi cá nhân rèn luyện, tập trung chuyên môn.

Nhiều chương trình lớn, Trung tâm huy động thêm cán bộ các bộ phận chuyên môn khác cùng tham gia. Nội dung các buổi tuyên truyền căn cứ vào từng nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, đất nước. Trong năm 2013, tập trung chủ yếu vào các chủ đề như: tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; phòng chống ma túy; HIV/AIDS, dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng nông thôn mới; xây dựng làng bản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Thực tế cho thấy, Đội TTLĐ đã tạo được sức lôi cuốn rất lớn với quần chúng nhân dân và đạt được hiệu quả nhất định - ông Sơn cho biết thêm.

Với sự nỗ lực của tập thể, luôn đoàn kết, tích cực, có trách nhiệm với công việc, cùng nhau phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có thể nói, thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thiết thực và hiệu quả trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Linh Chi

Các tin khác
Hạnh phúc đón chào thành viên mới.
(Ảnh: Hoàng Đô)

YBĐT - "Mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 - 2 con" - khẩu hiệu mà mỗi người Việt Nam đều thuộc lòng. Suốt mấy thập kỷ qua, khẩu hiệu ấy được nhắc đi nhắc lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng; được treo ở những nơi bắt mắt nhất, dễ thấy nhất. Nhưng năm 2014, khẩu hiệu ấy có sự thay đổi với thông điệp mới: "Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con".

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014), Bộ Y tế đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho 67 cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Bà mẹ, trẻ em người dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm chăm sóc sức khỏe.

YBĐT - Sau gần 3 năm triển khai Dự án "Cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe" ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân nên chất lượng sức khỏe của bà mẹ, trẻ em nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa

Ngày 27/2, tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục