“Bà đỡ” cho hội viên
- Cập nhật: Thứ ba, 2/6/2015 | 2:25:03 PM
YênBái - YBĐT - Hội Nông dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình hiện có 330 hội viên, chiếm trên 60% số hộ làm nông nghiệp. Là tổ chức hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Hội đã làm tốt chức năng "bà đỡ" cho hội viên phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), tín chấp cho vay vốn, Hội đã giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hội viên thị trấn trao đổi kinh nghiệm ươm giống cây keo lai.
|
Các hoạt động giúp nông dân phát triển kinh tế ở Thác Bà những năm gần đây tập trung chủ yếu vào phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Xác định hội viên luôn cần được tiếp cận KHKT để áp dụng vào cây trồng, vật nuôi, hàng năm, Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 10 lớp tập huấn cho 100% hội viên tham gia về kỹ thuật thâm canh lúa, cây rau màu, cách phòng trừ và trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản... Do được tập huấn chuyển giao KHKT nên 35ha lúa đông xuân và 37ha vụ mùa luôn cho năng suất trung bình đạt 51 tạ/ha/vụ. Cùng với cây lúa, hàng năm, hội viên còn đưa vào trồng trên 21ha ngô, 25ha sắn, 15ha khoai, 5ha lạc và gần 10ha rau màu các loại.
Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho 60 gia đình vay vốn với số tiền trên 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Nhờ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế VACR, nhiều gia đình từ hộ nghèo, cận nghèo đã vươn nên cuộc sống trung bình và khá giả.
Đồng chí Vũ Đình Bảo - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cho biết: “Do đặc thù của thị trấn đất đai canh tác hạn hẹp nên số hội viên tham gia sinh hoạt chỉ chiếm 1/3 số hộ toàn thị trấn. Những năm gần đây, Hội đã tích cực tham gia các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: mở rộng và kiên cố hóa đường giao thông liên thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thị trấn có 8/8 khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa, các gia đình hội viên thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang và lễ hội; vận động chồng, con và người thân không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”.
Nhờ làm tốt các dịch vụ hỗ trợ nên hầu hết hội viên nông dân của thị trấn đã đầu tư phát triển kinh tế trồng trọt và chăn nuôi, trồng rừng, mở xưởng sản xuất gỗ rừng trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thị trấn hiện có 35 hộ nuôi lợn nái, lợn thịt với mức thu nhập trung bình từ 70 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều điển hình về phát triển kinh tế như các hội viên: Nguyễn Khánh Toàn, chi hội 4, nuôi ong mật, cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm; Thạc Thị Phượng, chi hội 4, nuôi 20 con bò và 6ha rừng, thu nhập 200 triệu đồng/năm; Cao Văn Hương, chi hội 5, nuôi 50 con lợn/lứa, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm...
Hiện nay, 80% gia đình hội viên của thị trấn đã có nhà xây kiên cố; 100% hộ có các công trình vệ sinh môi trường; gần 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhiều hoạt động tình nghĩa như tham gia ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”, trẻ em chất độc màu da cam, thăm hỏi giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh được Hội và các hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.
Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi đang trở thành chương trình gắn kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên và hội viên với tổ chức Hội. Ở đó, mọi người được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thái Hưng
Các tin khác
YBĐT - Mặc dù còn khó khăn nhưng nhiều năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) ở huyện Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ nét.
YBĐT - "Em yêu anh" được dân mạng xã hội gọi là “trò chơi gây sốt” vừa rồi trên facebook. Đó là việc chị em gửi tin nhắn đó cho chồng rồi chụp lại những tin nhắn trả lời và chia sẻ trên facebook. "
Chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho các trẻ 1 - 14 tuổi trên toàn quốc triển khai từ tháng 10.2014 đến nay đã có gần 20 triệu trẻ được tiêm chủng an toàn.
YBĐT- Mặt đường như chảo lửa, cái nóng như thiêu như đốt, ngột ngạt và mệt mỏi là điều ai cũng cảm nhận rõ khi ra đường vào thời điểm này. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, nhưng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bị ảnh hưởng khá nhiều và phần nào bị xáo trộn.