Yên Bái: Chủ công trong đấu tranh với tội phạm hình sự

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/4/2022 | 7:43:43 AM

YênBái - Nhanh chóng điều tra khám phá các vụ trọng án giết người; phanh phui hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; triệt phá, bắt giữ các đối tượng truy nã, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... là những chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh trong những năm qua, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ban chuyên án họp bàn phương án truy bắt đối tượng phạm tội.
Ban chuyên án họp bàn phương án truy bắt đối tượng phạm tội.

Chúng tôi đến Phòng CSHS, Công an tỉnh đúng lúc đơn vị đưa đối tượng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1982, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bị truy nã về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” từ thành phố Hải Phòng về trụ sở làm việc. Trên gương mặt những cán bộ, chiến sĩ vừa di lý tội phạm cách xa hàng trăm cây số có thoáng chút mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ, song ai nấy đều rất vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Sau khi bàn giao đối tượng cho lực lượng chuyên trách, Trung tá Quách Minh Điệp - Trưởng phòng CSHS cho biết: "Qua kiểm tra hoạt động khai thác cát tại địa phận thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng đang sử dụng các thuyền sắt không có số hiệu thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Chảy nên tiến hành lập biên bản, tạm giữ nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long. 

Tuy nhiên, lúc này, Long đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã và triển khai các biện pháp truy bắt. Phải tốn nhiều công sức điều tra, xác minh địa điểm của đối tượng chúng tôi mới "cất vó” được để đưa về xử lý”. 

Năm 2021, Phòng CSHS, Công an tỉnh đã tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý 21 vụ/148 đối tượng; khởi tố điều tra 20 vụ/133 bị can; xử lý hành chính 1 vụ/15 đối tượng. Thu giữ trên 1,3 tỷ đồng tiền mặt, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật, chứng cứ liên quan. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã khởi tố mới 4 vụ, 25 bị can. Tổng thụ lý điều tra 11 vụ/36 bị can. 

Điển hình như vụ "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" xảy ra tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tổ công tác đã bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; thu giữ 39.600.000 đồng. Hay như vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, đơn vị đã xác lập 2 chuyên án nhằm truy xét mở rộng vụ án; triệu tập và đấu tranh với các đối tượng liên quan trên toàn quốc. Kết quả đã phá án thành công, khởi tố 14 bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh cho biết: "Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu với Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản kế hoạch để đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm hình sự. Chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở không để kéo dài”. 

Dự báo, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm có thể gia tăng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, phối hợp chặt chẽ hơn, tích cực chủ động phòng ngừa, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống người dân trên địa bàn.

Cảnh Toàn

Tags Yên Bái tội phạm truy nã cướp tài sản lừa đảo Cảnh sát hình sự Công an tỉnh

Các tin khác
Công nhân Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đóng bao sản phẩm.

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có 330 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 40 tổ công đoàn thuộc 4 công đoàn bộ phận, trong đó có 110 đoàn viên nữ.

Cán bộ BHXH huyện Lục Yên trực tiếp đến các hộ dân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lục Yên vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện

Đạt chuẩn nông thôn mới là động lực để nhân dân xã Minh An thực hiện mục tiêu nâng cao Chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc (CSHP) của người dân, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã chú trọng các giải pháp nỗ lực nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình nhằm phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Bánh trôi, bánh chay thường được người Việt dùng cúng gia tiên ngày mồng 3 tháng Ba.

Đã từ rất lâu, Tết mồng 3 tháng Ba ở ta được hiểu hay bị hiểu là “Tết Hàn thực”, có gốc từ Trung Quốc, liên quan đến nhân vật Giới Tử Thôi, có công rất lớn trong phò Công tử Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn thời Chiến Quốc (thế kỷ VIII trước Công nguyên), nhưng khi vua mừng công thì rồi lại phải chịu cái chết thương tâm. Vua thương tiếc, lệnh cho toàn dân nước đó phải ăn nguội trong ba ngày, nên gọi là “Hàn thực”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục