Phụ nữ Lục Yên nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/8/2024 | 1:46:23 PM

YênBái - Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên đã cụ thể hóa phong trào "Dân vận khéo” bằng các phong trào, mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đỡ đầu trẻ đặc biệt khó khăn, bảo vệ môi trường...; phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa.

Phụ nữ Lục Yên tích cực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Phụ nữ Lục Yên tích cực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên cho biết: "Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo”, các cấp Hội đã cụ thể hóa thành các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng cán bộ, hội viên và cộng đồng. Hằng năm, Hội xây dựng và ban hành chương trình công tác năm trong đó lồng ghép các nội dung của Kế hoạch số 187/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với mô hình Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đặc biệt gắn với tổ chức thực hiện phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay, toàn Hội có 212 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó 82 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 38 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, 20 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống hội, 72 mô hình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Cùng đó, phong trào "Hương sắc đất Ngọc chung tay XDNTM” được tổ chức điểm và triển khai rộng khắp tới các hội cơ sở với mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với bảo vệ môi trường thực hiện tiêu chí số 17 về XDNTM. 

Nổi bật trong phong trào "Phụ nữ với mô hình dân vận khéo” là phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Từ cuối năm 2020 đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp vận động trên 5.300 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 587.000 m2 đất, trên 42.000 m2 vật kiến trúc, trên 219.000 cây cối các loại, huy động trên 25.000 ngày công để tháo dỡ, san gạt, vận chuyển đất đai, cây cối, ước tổng giá trị trên 325 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tập trung duy trì và nhân rộng mô hình "Mẹ đỡ đầu” với 19 cháu được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng; có 32 cháu thường xuyên được tặng đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm hàng tháng. 

Các cấp Hội duy trì 120 mô hình "Tuyến đường hoa”, 3 tuyến đường "Nhà sạch, vườn đẹp liền kề”; cắm biển 360 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; duy trì các mô hình: "Phân loại và xử lý rác thải từ trong bếp”, "Tuyến đường không rác”, "Sọt rác thân thiện với môi trường”, "Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”. 

Các mô hình trên lĩnh vực kinh tế được duy trì và nhân rộng, trong đó nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho hộ hội viên, nhiều gia đình chị em vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá, hộ giàu như: mô hình nuôi vịt bầu, măng mai ở xã Lâm Thượng, mô hình trồng dưa, tổ hợp tác làm cốm, nhóm chăn nuôi gà ở Tân Lập, Tân Lĩnh, Minh Tiến, Vĩnh Lạc. 


Trong lĩnh vực văn hóa, hằng năm, Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức các lễ hội như: "Không gian chợ quê” trong Chương trình "Du lịch về miền đất Ngọc”; ngày hội "Pay tái” của dân tộc Tày; lễ hội "Cắc kéng”; lễ hội "Xo may”; "Ngày hội văn hóa dân tộc Dao”... Đồng thời, duy trì "Giải bóng đá nữ trang phục dân tộc huyện Lục Yên”, xây dựng các mô hình Câu lạc bộ "Bảo tồn văn hóa người Nùng đất ngọc”, mô hình "Văn nghệ Bản Noọng”, Câu lạc bộ "Dân ca Tày”... Từ đó, phát huy những nét đẹp, giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng con người Lục Yên có tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp hướng về cội nguồn.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết thêm: Các cấp Hội LHPN trên địa bàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với mô hình dân vận khéo”, tạo khí thế thi đua sổi nổi trong toàn huyện; xác định nội dung cụ thể, phù hợp với nhu cầu thiết thân, thiết thực của phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là phong trào XDNTM. Đồng thời, phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cơ sở, của chị em, phụ nữ, làm cho họ tự nhận thức và thấy cần thay đổi. 

Đặc biệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ Hội, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; lắng nghe và thực sự thấu hiểu để cùng đồng hành với hội viên, phụ nữ trong triển khai thực hiện phong trào. Hội cũng sẽ quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mô hình "Dân vận khéo”; nhân rộng mô hình hay, hiệu quả.

Thu Hạnh

Tags Phụ nữ Lục Yên “Dân vận khéo” nông thôn mới bản sắc văn hóa Pay tái

Các tin khác
Lãnh đạo Hội HTGĐLS tỉnh, chính quyền địa phương, đại diện nhà tài trợ trao hỗ trợ xây dựng

Sáng 6/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ (HTGĐLS) tỉnh phối hợp với UBND thành phố Yên Bái, Thành đoàn, Tòa án nhân dân thành phố và các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã tới thăm hỏi, trao hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa" cho gia đình thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo hyện Văn Yên trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho hộ dân tại xã Xuân Tầm (Văn Yên) có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 31.270 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh tác nghiệp tại các sự kiện lớn của tỉnh Yên Bái

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái (14/12/1984 - 14/12/2024), Hội Nhà báo tỉnh đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện này. Đợt thi đua kéo dài từ tháng 8 đến hết tháng 11/2024.

Người tị nạn Palestine quay trở về thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 30/7/2024.

Do tình hình căng thẳng giữa Israel với Liban và Iran gia tăng và diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục